Mỹ công bố kế hoạch phát triển Palestine

GD&TĐ - Mới đây, một tài liệu của Nhà Trắng đã công bố về kế hoạch phát triển Palestine. Kế hoạch này mang tên "Từ hòa bình đến thịnh vượng", bao gồm ba sáng kiến mà theo Nhà Trắng, sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế, người dân và chính quyền Palestine.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Mỹ đã đề xuất thu hút 50 tỷ đô la cho nền kinh tế Palestine trong vòng 10 năm.

Theo trang tin RIA, kế hoạch này là những “nỗ lực quốc tế tham vọng và toàn diện nhất vì lợi ích của người dân Palestine”.

Trong 10 năm tới, Mỹ lên kế hoạch tạo ra hơn một triệu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn một con số và giảm 50% số người nghèo ở Palestine.

Ngoài ra, Mỹ còn dự định cung cấp các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và vận tải tại quốc gia này.

Washington hy vọng sẽ thu hút được hàng tỷ đô la đầu tư vào điện, nước và viễn thông. Các hoạt động kinh doanh tư nhân, du lịch, nông nghiệp và thương mại với các nước láng giềng cũng sẽ được quan tâm phát triển.

Để kêu gọi các khoản đầu tư cần thiết, Mỹ sẽ hỗ trợ tăng cường hợp tác giữa Palestine với Ai Cập, Israel, Jordan và Lebanon. Điều này nhằm làm giảm các rào cản pháp lý đối với sự di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa từ Palestine sang các nước láng giềng.

Thêm vào đó, Mỹ có kế hoạch tăng tỷ lệ xuất khẩu trong GDP của Palestine từ 17%lên 40% và tăng đầu tư nước ngoài từ 1,4 đến 8% GDP.

Phần thứ hai của kế hoạch hướng tới việc phát triển hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tiếp theo đó là cải thiện hệ thống quản lý và môi trường kinh doanh.

Theo các nhà kinh tế, kế hoạch phát triển của Mỹ đối với Palestine sẽ tương tự như cách phát triển Bờ Tây và dải Gaza. 

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.