Tháng 4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa, “toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ diệt vong”, nếu Iran không đồng ý với các yêu cầu của Mỹ.
Kể từ đó, ông Trump đã nhiều lần đưa ra những lời đe dọa tương tự, nói lực lượng Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự Iran, bao gồm các nhà máy điện và cầu cống.
Xuất hiện trên chương trình của người dẫn chương trình podcast Tucker Carlson hôm 28/8, cựu Giám đốc chống khủng bố Mỹ Joe Kent mô tả phương án hạt nhân là khả thi, sau khi Lầu Năm Góc thất bại trong việc lật đổ giới lãnh đạo Iran bằng các biện pháp thông thường.
“Chúng ta sẽ thật ngốc nghếch nếu nghĩ điều này không thể xảy ra ở đây, trong tình huống hiện tại, đặc biệt là khi chính quyền ông Trump đang vội vã tìm cách thoát khỏi tình thế bế tắc vũ khí thông thường”, ông nói.
Ông lưu ý, Tổng thống Trump đã thất bại khi không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu liên tục thay đổi của ông trong cuộc xung đột với Iran, bất chấp việc sử dụng toàn bộ khả năng quân sự và kinh tế Mỹ.
Theo cựu cố vấn này, nếu Mỹ vẫn kiên quyết lật đổ giới lãnh đạo Iran và buộc họ phải “đầu hàng hoàn toàn”, thì ông Trump chỉ còn hai lựa chọn: Một chiến dịch trên bộ quy mô lớn hoặc một cuộc tấn công hạt nhân.
“Phương án thứ nhất hoàn toàn không khả thi, xét đến lãnh thổ và dân số rộng lớn của Iran”, ông Kent khẳng định.
Ông suy đoán, Mỹ có thể lựa chọn một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế vào các cơ sở làm giàu uranium ngầm, nằm sâu trong các vùng núi của Iran.
Cuối tháng trước, Mỹ đột ngột đình chỉ đợt tấn công mới nhất vào Iran, giữa lúc truyền thông đưa tin, Lầu Năm Góc đã gần như cạn kiệt kho dự trữ đạn dược chính xác cao và tên lửa đánh chặn.
Ông Trump và một số quan chức cấp cao khác của Mỹ đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc về tình trạng thiếu đạn dược, đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc có rất nhiều đạn dược trong tay.
Tuy nhiên, trong một sự thay đổi chiến thuật rõ rệt, Tổng thống Trump tuần trước đã tuyên bố bắt đầu một "CHIẾN DỊCH KINH TẾ TÀN PHÁ" chống lại Iran, mà ông gọi là "NGÀY D KINH TẾ".
Vài ngày sau, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền ở nhiều khu vực pháp lý, trong đó có 21 mục có trụ sở tại Trung Quốc.
Vị bộ trưởng giải thích, Mỹ đang hướng tới mục tiêu biến Iran thành một “quốc gia bị cô lập về kinh tế”, bằng cách trừng phạt các nước từ chối cắt đứt quan hệ kinh tế.
“Bất kỳ tổ chức nào tạo điều kiện cho việc rửa tiền thay mặt Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống đô la Mỹ”, ông Bessent cảnh báo trong một cuộc họp báo mới đây.