Mỹ chuyển lô lớn khí tài đến Ucraina

GD&TĐ - Phía Mỹ đã chuyển vũ khí đạn dược, trong đó có cả tên lửa, qua trạm kiểm soát Krakowiec trên khu vực biên giới giáp với Ba Lan.

Mỹ chuyển lô lớn khí tài đến Ucraina

“Trong lô hàng quân sự vận chuyển lần này có khoảng 3500 súng các loại, hơn 3100 quả mìn, gần 2 triệu đạn quân sự, 34.000 thiết bị kích nổ và 52.000 tên lửa.”- Nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, Mỹ cũng chuyển đến Ucraina 5,4 triệu viên đạn rỗng.

Phía gửi hàng là căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Syracuse, New York. Phía nhận hàng là đơn vị quân đội A-4150 ở bang Starichi, vùng Lviv.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, có thông tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn phân bổ 250 triệu USD viện trợ cho phía Ucraina vào năm 2019. Số tiền này sẽ được chi cho việc cung cấp các loại vũ khí sát thương, hàng quân sự, hỗ trợ hậu cần và huấn luyện.

Theo Military.rf

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.