Mỹ chính thức rút lại đề nghị bán hệ thống Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Chính quyền TT Trump chính thức rút lại đề nghị bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để trả đũa việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ

“Chúng tôi đã liên tục nói với Thổ Nhĩ Kỳ rằng đề nghị mới nhất về Patriot sẽ bị rút lại nếu họ mua hệ thống S-400. Đề nghị về Patriot của chúng tôi đã hết hạn” – Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin CNN.

Vào tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng họ đã phê chuẩn thương vụ 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc rút lại thương vụ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là phản ứng mới nhất của Mỹ đáp trả việc Ankara mua hệ thống S-400 của Nga.

Mỹ cũng đã đẩy Thổ Nhĩ ra khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35, không cho Ankara mua khoảng 100 chiến đấu cơ tàng hình này và loại bỏ các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chuỗi sản xuất.

TT Donald Trump trách chính quyền cựu TT Obama vì đã để cho Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.

Chính quyền TT Trump cũng không cho biết liệu họ có thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua vũ khí Nga theo Đạo luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua lệnh trừng phạt (CAATSA) hay không.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.