Mỹ chấp thuận để Ukraine tự quyết định phạm vi tấn công của HIMARS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kyiv không còn bị giới hạn trong việc sử dụng hệ thống HIMARS tấn công các mục tiêu của Nga.

Mỹ chấp thuận để Ukraine tự quyết định phạm vi tấn công của HIMARS

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink mới đây đã thông báo quyết định của Washington chấp thuận để cho Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) độc lập lựa chọn phạm vi tấn công khi sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) HIMARS.

Điều này đã được hãng thông tấn Strana đưa tin, tuy nhiên họ lưu ý rằng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện thông tin chính thức nào về việc Mỹ chuyển giao đạn tên lửa dẫn đường có khả năng vượt qua khoảng cách hơn 160 km cho Kyiv.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Washington chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS phiên bản có khả năng bắn trúng mục tiêu từ cự ly lên tới 300 km.

Mặc dù vậy Nhà Trắng tuyên bố tầm bắn của ATACMS cung cấp cho Kyiv chỉ là 165 km.

Với diễn biến trên, Moskva ngay lập tức lên án việc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng nếu Lực lượng vũ trang Ukraine nhận được những tên lửa như vậy, Quân đội Nga sẽ buộc phải đưa ra những lời đáp trả cứng rắn nhất.

Quân đội Ukraine có thể sử dụng đạn tên lửa dẫn đường của hệ thống HIMARS một cách tự do hơn nhiều.

Quân đội Ukraine có thể sử dụng đạn tên lửa dẫn đường của hệ thống HIMARS một cách tự do hơn nhiều.

Cần lưu ý, Hoa Kỳ bắt đầu chuyển giao HIMARS MLRS cho Ukraine vào tháng 6 năm 2022. Hôm 24 tháng 2 năm 2023, nhân kỷ niệm ngày bắt đầu nổ ra xung đột quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiết lộ đã bàn giao 38 tổ hợp cho Kyiv, và tới ngày 20 tháng 11, Lầu Năm Góc thông báo viện trợ thêm một số hệ thống khác.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đảm bảo rằng họ không có kế hoạch sử dụng số vũ khí này để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin lưu ý rằng quyết định của Mỹ trong việc xóa bỏ giới hạn tấn công đối với HIMARS viện trợ Ukraine không góp phần vào việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu chúng được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng của Moskva sẽ là đánh thẳng vào các trung tâm ra quyết định.

Bộ Quốc phòng Nga rất nhiều lần thông báo về việc các hệ thống HIMARS này bị phá hủy, thậm chí tổng hợp lại còn lớn hơn số lượng Mỹ đã viện trợ, có vẻ như phần lớn họ đã đánh nhầm vào mô hình ngụy trang.

HIMARS Ukraine tấn công phá hủy tổ hợp radar trinh sát pháo binh 1K148 Yastreb-AV.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.