Mỹ cảnh báo Nga có đánh bại Kiev trong vòng 72 giờ tấn công toàn diện

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao của Lầu năm góc được cho là đã cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Nga có thể chiếm và đánh bại Kiev trong vòng 3 ngày nếu họ tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Trong một báo cáo hôm chủ nhật, hãng tin Fox News của Mỹ tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã cảnh báo các nhà lập pháp về sức mạnh quân sự tiềm năng của Moscow trong các cuộc họp kín vào tuần trước.

Hãng tin Fox news dẫn nhiều “nguồn tin quốc hội” giấu tên, cho rằng ông Milley ước tính “một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine sẽ khiến Kiev thất thủ trong vòng 72 giờ và có thể khiến 15.000 binh lính Ukraine và 4.000 người Nga thiệt mạng”.

Một số nhà lập pháp có mặt tại các cuộc họp được cho là diễn ra vào ngày 2-3 tháng 2, bày tỏ lo ngại rằng Washington “đã không phản ứng nhanh chóng để viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, chẳng hạn như hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa để chống lại một cuộc xâm lược từ Nga”. Trong khi đó, các quan chức cho rằng Moscow có thể sử dụng việc giao vũ khí làm cơ sở để tiến hành một cuộc tấn công.

Theo hãng tin Fox, cùng với ông Milley, một số nhân vật cấp cao của chính phủ Mỹ có mặt tại các cuộc họp trên, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin và Giám đốc Tình báo Quốc gia Avirl Haines.

Báo cáo của Fox được đưa ra trong bối cảnh tình hình ngày càng căng thẳng trên biên giới chung Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Các nhà lãnh đạo phương Tây liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc tấn công có chủ địch của Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận rằng họ có bất kỳ kế hoạch nào để thực hiện một cuộc xâm lược, thay vào đó cáo buộc các hãng truyền thông phương tây tung ra “sự cuồng loạn”.

Một số quan chức hàng đầu Kiev đã hạ thấp mối đe dọa về một cuộc xâm lược sắp xảy ra. Vào cuối tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba nói rằng số lượng quân Nga ở gần biên giới “không đủ cho một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine dọc theo toàn bộ biên giới Ukraine”. Ông nói thêm rằng Nga thiếu một số “hệ thống và chỉ số quân sự quan trọng để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.