Mượn xe máy và điện thoại của bạn rồi đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài

GD&TĐ - Sau khi mượn của bạn một chiếc điện thoại và xe máy, đối tượng đã mang số tài sản trên đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Trần Thế Anh tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Trần Thế Anh tại cơ quan chức năng.

Ngày 2/5, thông tin từ Công an Quảng Ninh cho biết Công an TP. Hạ Long vừa tạm giữ hình sự đối với Trần Thế Anh (SN 1978, trú tại thôn Tú, xã Thụy Duyên, huyên Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 25/4, Thế Anh gọi điện hẹn gặp bạn là anh B.V.T. (SN 1995, trú tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt (phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long).

Tại đây, Thế Anh có hỏi mượn anh T. 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha mang BKS: 14P6-4813 và 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 để đi đón bạn.

Do tin tưởng bạn nên anh T. đồng ý cho Thế Anh mượn. Tuy nhiên sau đó không thấy Thế Anh trả lại xe mô tô và điện thoại, anh T. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an TP. Hạ Long đã triệu tập Trần Thế Anh đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thế Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do thiếu tiền sinh hoạt và chi tiêu cá nhân nên sau khi mượn được điện thoại và xe mô tô của anh T. đối tượng nảy ra ý định mang chiếc mô tô và điện thoại đi cầm cố để lấy tiền tiêu sài. Tổng trị giá tài sản của chiếc điện thoại di động và chiếc xe mô tô là khoảng 6.000.000 đồng.

Được biết Trần Thế Anh có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang hoàn thiện thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ