Muôn kiểu quy định mở cửa trường học ở châu Âu

GD&TĐ - Hầu hết các quốc gia châu Âu đã cho phép học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới dù châu lục này ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại.

 Học sinh Bồ Đào Nha trở lại trường học.
Học sinh Bồ Đào Nha trở lại trường học.

Tùy vào tình hình dịch và mức độ phủ vắc-xin, mỗi quốc gia có quy định cách ly riêng khi Covid-19 xâm nhập vào trường học.

Được đánh giá là một trong những quốc gia đặt ra quy định nghiêm ngặt, tại Slovenia, học sinh phải làm xét nghiệm nhanh Covid-19 ba lần/tuần ngay trong khuôn viên trường học. Nếu ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 trong học sinh và giáo viên, toàn bộ lớp học, dù đã tiêm chủng hay chưa, đều được đưa vào diện cách ly. Thời gian cách ly là bảy ngày.

Ở Romania, các lớp học sẽ chuyển sang trực tuyến nếu một trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận. Lớp sẽ tổ chức học trực tiếp sau 8 ngày nếu tất cả học sinh có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Học sinh đã tiêm chủng đầy đủ có thể tiếp tục học tại lớp. Nếu hơn 50% số lớp ngừng hoạt động, toàn trường sẽ chuyển sang học trực tuyến. Học sinh sẽ làm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà hai lần/tuần với bộ dụng cụ do chính phủ cung cấp.

Tại Slovakia, nếu một học sinh trong lớp dương tính, các bạn cùng lớp phải cách ly, trừ trường hợp các em đã tiêm phòng hoặc từng nhiễm Covid-19. Bộ Giáo dục yêu cầu học sinh từ lớp 1 phải đeo khẩu trang tại trường và làm xét nghiệm nhanh Covid-19 hai lần/tuần.

Có cách tiếp cận rủi ro cao, tại Ba Lan, Bộ Giáo dục không đưa ra quy định cụ thể về việc đóng cửa trường học khi xuất hiện ca nhiễm. Các trường cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết ngăn chặn virus lây lan, đặt trách nhiệm lên hiệu trưởng.

Ở Bồ Đào Nha, các trường học mở cửa trở lại từ ngày 10/1. Học sinh không phải cách ly khi ghi nhận trường hợp dương tính trong lớp học. Chỉ những học sinh sống chung với người nhiễm Covid-19 phải cách ly.

Tại Hy Lạp, chính phủ áp dụng quy tắc “50% + 1”, có nghĩa là lớp học sẽ dừng hoạt động nếu một nửa số học sinh dương tính. Các nhà khoa học đã chỉ trích quyết định trên, lo ngại về nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong trường học.

Truyền thông Hy Lạp đưa tin rằng Ủy ban phòng chống Covid-19 quốc gia đang tranh cãi gay gắt về quy định trên. Một số thành viên đề nghị giảm tỷ lệ hiện tại xuống còn 30%, 40% hoặc đóng cửa trường học.

Trong khi đó, Pháp và Đức trao quyền quyết định tổ chức trường học cho cấp địa phương. Đơn cử, tại Pháp, quy định đóng cửa trường học khi có học sinh nhiễm Covid-19 là do các địa phương quy định. Tại Đức, quy định thuộc về các bang. Berlin, Thüringen không yêu cầu xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường học nhưng nhiều bang, thành phố khác coi đây là quy định bắt buộc.

Tại Phần Lan, việc mở cửa trường học vẫn còn gây tranh cãi. Bộ Y tế đề xuất bắt đầu học kỳ mới với hình thức học trực tuyến đến khi cải thiện mức độ tiêm chủng cho học sinh, giáo viên. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục, Hội Sinh viên đã phản đối đề xuất này. Dự kiến, chính phủ Phần Lan sẽ sớm đưa ra quyết định trong tuần này.

Theo Euractiv

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.