Muôn kiểu gỡ khó cho học sinh tại nơi đang bị phong tỏa cứng

GD&TĐ - Một số trường học ở Đà Nẵng, HS đã bắt đầu tựu trường online. Vẫn còn một số lượng HS chưa kịp nộp hồ sơ nhập học. Gần một nửa HS trên toàn thành phố chưa mua được SGK, vở, đồ dùng học tập.

Lớp ôn tập miễn phí trong hè theo hình thức online của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Lớp ôn tập miễn phí trong hè theo hình thức online của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

“Nợ” hồ sơ

Khi TP Hồ Chí Minh bắt đầu bùng phát dịch, em Đoàn Ngọc Nhã Hân (tạm trú tại chung cư An Trung, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) theo ba mẹ chuyển về sinh sống tại Đà Nẵng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nam có nguyện vọng xin cho con vào học lớp Hai tại Trường Tiểu học Chi Lăng. Hân đã được biên chế lớp để kịp cho năm học mới nhưng vẫn chưa có hồ sơ chuyển trường.

Em Nguyễn Trường Sa, chuyển từ Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) đến học Trường Tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) cũng phải “nợ” hồ sơ chuyển trường. Anh Nguyễn Đông, phụ huynh em Trường Sa cho biết: “Do chuyển trường khác quận nên chúng tôi được hướng dẫn phải làm thủ tục tại “một cửa” của quận. Tuy nhiên, do thành phố thực hiện giãn cách nên tôi vẫn chưa hoàn thành các thủ tục chuyển trường cho con. Rất may là trường mới tạo điều kiện, có thể bổ sung hồ sơ khi HS đến trường học trực tiếp”.

Phụ huynh đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho HS tại trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi thành phố chưa thực hiện phong tỏa cứng.
Phụ huynh đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho HS tại trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi thành phố chưa thực hiện phong tỏa cứng.

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Thanh Khê) đã chủ động chuyển từ hình thức tuyển sinh trực tiếp sang các hình thức khác khi phường An Khê – địa bàn tuyển sinh của trường phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ ngày 17/7.

Thông qua các hội đoàn thể, tổ dân phố của phường, nhà trường nắm tình hình HS nằm trong danh sách tuyển sinh. Trong đó, có một số trường hợp HS diện tạm trú, cha mẹ đã trả phòng trọ về Quảng Nam, số khác chưa kịp nộp hồ sơ thì phải thực hiện giãn cách xã hội. Nhà trường đã liên hệ bằng điện thoại để xác nhận thông tin HS nhập học, những thủ tục còn lại phụ huynh sẽ bổ sung khi hết thời gian thực hiện giãn cách.

Ông Võ Trung Minh – Trưởng phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cho biết: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 nên nhiều trường học nằm trong vùng phong tỏa y tế, phụ huynh học sinh chưa thể đăng ký nhập học kể cả bằng hình thức trực tuyến.

Để phụ huynh yên tâm, phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường không nặng nề việc nộp hồ sơ. Đặc biệt, với tuyển sinh các lớp đầu cấp, chỉ cần phụ huynh xác nhận nhập học, hồ sơ bổ sung sau”.

Cũng với giải pháp tương tự, Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu đã hướng dẫn 3 trường học gồm 2 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Hòa Minh chủ động liên lạc với những phụ huynh nằm trong danh sách tuyển sinh đầu cấp. Đây là phường có tình hình dịch diễn biến phức tạp và thực hiện phong tỏa cứng từ ngày 17/7.

Theo đó, với số HS chưa ra lớp, nhà trường rà soát danh sách, phối hợp với địa phương thông báo, xác nhận với phụ huynh. Những phụ huynh nào chưa thể đến trường nộp hồ sơ do anh hưởng bởi dịch Covid – 19 hoăc không thể nộp trực tuyến được thì được bổ sung sau. Các trường học phải hết sức tạo điều kiện cho HS ra lớp, đảm bảo quyền lợi học tập cho HS.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục hướng dẫn các trường chủ động phương án bố trí lớp, lên danh sách lớp để GV chủ nhiệm có thời gian liên lạc, tạo nhóm học tập, chủ động cho công tác chuẩn bị năm học mới.

Học sinh thiếu SGK, đồ dùng học tập

Tối 25/8, cô giáo chủ nhiệm lớp 3/4, Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có buổi gặp mặt HS và phụ huynh thông qua ứng dụng google meet. Một số phụ huynh không khỏi lo lắng khi vẫn chưa thể mua được SGK, vở, bút, các dụng cụ học tập cho con em. Trong khi đó, toàn thành phố đang thực hiện chủ trương “ai ở đâu, ở yên đấy” cho đến 8h ngày 5/9.

Cô Nguyễn Thị Hiền - GVCN lớp 3/4 đã hướng dẫn phụ huynh có thể tạm thời tải sách giáo khoa điện tử tại web của Nhà xuất bản giáo dục về để sử dụng khi chưa thể mua được SGK giấy. “Trong hai tuần đầu sau khai giảng, HS mới chỉ ôn lại kiến thức cũ của 2 môn Toán và Tiếng Việt, vì vậy, phụ huynh cũng không nên quá lo lắng về SGK mới” – cô Hiền chia sẻ.

Cô giáo chủ nhiệm gặp mặt HS và phụ huynh lớp 3/4, trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trên ứng dụng google meet
Cô giáo chủ nhiệm gặp mặt HS và phụ huynh lớp 3/4, trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trên ứng dụng google meet

Rất nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng hiện vẫn chưa thể mua SGK, vở cho con trong khi ngày tựu trường sắp đến gần.

Chị Trúc Hà (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết: “Trước khi phường Nại Hiên Đông bị phong tỏa cứng, tôi đã liên lạc với một số nhà sách nhưng sách lớp Một và lớp Sáu của chương trình GDPT mới về chưa đủ bộ. Sợ mua lẻ từng quyển thì sau này lại khó mua nên tôi chờ đủ bộ sách theo thông báo của nhà trường. Tuy nhiên, khu vực chúng tôi sinh sống thực hiện phong tỏa cứng để phòng, chống dịch nên hiện giờ vẫn chưa mua sắm bất cứ đồ dùng học tập gì cho 2 con được”.

Thông qua một phụ huynh trong group lớp, chị Võ Thị Huyền Trân, có con học tại lớp 1/3, Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) cùng nhiều phụ huynh khác đã đặt mua SGK trực tuyến.

“Giờ thì chỉ mới xác nhận là nhà sách sẽ giữ đơn hàng, đóng gói nhưng chưa thể nhận được SGK do toàn thành phố đang siết chặt việc phong tỏa. Vì vậy, nếu sau 5/9 mà vẫn chưa nới lỏng các biện pháp phong tỏa thì nhiều HS, trong đó có con tôi sẽ chưa có SGK để sử dụng” – chị Trân kể.

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà), trong buổi họp hội đồng sư phạm online để chuẩn bị cho năm học mới, đã quán triệt tới các GVCN quan điểm sẽ không kiểm tra SGK, vở, đồ dùng học tập của HS trong thời gian học online.

“Do trường được sử dụng làm khu cách ly tập trung từ sớm nên một số GV hiện vẫn chưa có sách giáo viên và SGK bản giấy. Vì vậy, GV trong tổ chuyên môn sẽ hỗ trợ nhau, ai có sách bản giấy thì chụp lại để chuyển cho phụ huynh qua các nhóm học tập. GV sẽ chuyển sớm đến phụ huynh các bài giảng powpoint trước ngày học online. Trong 2 tuần đầu, HS sẽ vẫn chưa sử dụng SGK. Với những HS chưa mua được vở viết, các em có thể sử dụng lại vở cũ của năm học trước” – cô Trần Thị Kim Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Gia Tự thông tin.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã hướng dẫn các trường học, thông qua các kênh thông tin, giới thiệu phụ huynh đường link để có thể tải bản điện tử để sử dụng trong thời gian chưa thể mua được SGK do thành phố thực hiện giãn cách.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở cho biết: “Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã xây dựng một số phương án để đề xuất với UBND TP nhằm hỗ trợ cho phụ huynh HS. Tùy theo diễn biến thực tế của dịch bệnh, có thể trong thời gian tới, sẽ có một số nhà sách được phép hoạt động trở lại để cung ứng SGK, thiết bị, đồ dùng học tập cho HS. Hình thức có thể sẽ thông qua các tổ trưởng tổ dân phố tiếp nhận từ shipper để chuyển đến cho phụ huynh HS”.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng chỉ đạo các trường học, trong 2 tuần học online, chưa tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị SGK, tập vở, đồ dùng học tập của HS cho đến khi các em đến trường học trực tiếp trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.