Muôn kiểu chống dịch của người Hà Nội: Quyết bảo vệ "vùng xanh"

GD&TĐ - Nhà cách ly với nhà, ngõ cách ly với ngõ, người dân Hà Nội quyết tâm bảo vệ "vùng xanh", không để Covid-19 xâm phạm.

Những con ngõ " vùng xanh" nhỏ trên phố cổ Hà Nội.
Những con ngõ " vùng xanh" nhỏ trên phố cổ Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt khi xuất hiện biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh chóng, UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày (đến ngày 23/08) để phòng chống dịch.

Quyết định này đã nhận được sự hưởng ứng của người dân, nhất là khi số ca nhiễm mới phát hiện trong cộng đồng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Không chỉ dừng lại ở những lời tuyên truyền, người dân Hà Nội đã có những hành động thực tế, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần "mỗi cá nhân là một chiến sĩ, mỗi tập thể là một pháo đài".

Rất nhiều "vùng xanh" được xác định, lập rào chắn đề đề phòng nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào khu dân cư.
Rất nhiều "vùng xanh" được xác định, lập rào chắn đề đề phòng nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào khu dân cư.
Nơi có sắt dùng sắt, nơi có gỗ dùng gỗ, thậm chí là cành cây, dây duy băng để lập chốt "vùng xanh".
Nơi có sắt dùng sắt, nơi có gỗ dùng gỗ, thậm chí là cành cây, dây duy băng để lập chốt "vùng xanh".
Những tấm khẩu hiệu được viết bằng tay, tuy đơn sơ nhưng cũng thể hiện được sự quyết tâm phòng chống dịch bệnh.
Những tấm khẩu hiệu được viết bằng tay, tuy đơn sơ nhưng cũng thể hiện được sự quyết tâm phòng chống dịch bệnh. 
Tinh thần chống dịch ngay ở trong những con hẻm nhỏ chỉ có một vài hộ gia đình với yêu cầu không cho người lạ vào.
Tinh thần chống dịch ngay ở trong những con hẻm nhỏ chỉ có một vài hộ gia đình với yêu cầu không cho người lạ vào.
Muôn kiểu chống dịch của người Hà Nội: Quyết bảo vệ  "vùng xanh" ảnh 5
Muôn kiểu chống dịch của người Hà Nội: Quyết bảo vệ  "vùng xanh" ảnh 6
Trong cùng một con ngõ vẫn có sự "giãn cách" nhất định.
Trong cùng một con ngõ vẫn có sự "giãn cách" nhất định.
Rất nhiều những người lớn tuổi vẫn xung phong tham gia công tác giữ chốt, kiểm soát phòng dịch.
Rất nhiều những người lớn tuổi vẫn xung phong tham gia công tác giữ chốt, kiểm soát phòng dịch.
Muôn kiểu chống dịch của người Hà Nội: Quyết bảo vệ  "vùng xanh" ảnh 9
Những cửa hàng bán lương thực, thực phẩm cũng tự bảo vệ mình trước Covid-19 với vách ngăn nilon, cùng các dụng cụ khử khuẩn.
Những cửa hàng bán lương thực, thực phẩm cũng tự bảo vệ mình trước Covid-19 với vách ngăn nilon, cùng các dụng cụ khử khuẩn.
Cánh cửa chỉ hé mở một khoảng trống để người bên trong đủ để trò chuyện, nhận phiếu đi chợ với người bên ngoài. Vỡi những nỗ lực này, người Hà Nội hy vọng rằng, dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát. Người dân Thủ đô tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ thắng đại dịch.
 Cánh cửa chỉ hé mở một khoảng trống để người bên trong đủ để trò chuyện, nhận phiếu đi chợ với người bên ngoài. Vỡi những nỗ lực này, người Hà Nội hy vọng rằng, dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát. Người dân Thủ đô tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ thắng đại dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ