Muốn con thành công hãy tránh những sai lầm đáng tiếc này

Khi con đến tuổi dậy thì, các bậc phụ huynh cần ý thức được rằng con mình không còn là một đứa trẻ nữa mà đã là một thiếu niên và đã đến lúc cần tinh chỉnh lại kỹ năng làm cha mẹ để theo kịp với độ tuổi của chúng.

Muốn con thành công hãy tránh những sai lầm đáng tiếc này

Khi các con bước vào tuổi dậy thì, chúng bắt đầu có những biểu hiện của người lớn khiến bạn lo ngại: trang điểm chải chuốt, hẹn hò, kết bạn, suy nghĩ thay đổi…

Chắc chắn không nghi ngờ là bạn sẽ phải đối mặt với một giai đoạn kiểm tra giới hạn chịu đựng cũng như lòng kiên nhẫn vô biên của mình. Nhưng dù thế nào thì chúng cũng vẫn là những đứa trẻ và luôn cần sự quan tâm của bạn cho dù ngoài mặt chúng không thừa nhận điều này!

Dưới đây là 5 điều nhầm lẫn quan trọng mà bố mẹ thường mắc phải khi giáo dục con ở tuổi dậy thì.

1. Dùng đòn roi

Muon con thanh cong hay tranh nhung sai lam dang tiec nay - Anh 1

Ở tuổi dậy thì, các bé gái bắt đầu thể hiện cái tôi rất lớn nên lòng tự trọng của con rất cao. Nếu cha mẹ làm con xấu hổ trước đám đông hoặc khi trẻ phạm sai lầm vì nóng giận mà dùng đòn roi với con, hậu quả là trẻ sẽ bất mãn, chai lì và khó bảo hơn. Hơn nữa, khi dùng đòn roi với con cha mẹ sẽ đánh mất đi cơ hội khiến con gần gũi với mình, mà điều này lại vô cùng quan trọng khi nuôi dạy con ở giai đoạn dậy thì.

Vì thế thay vì dùng đòn roi, khi con phạm sai lầm cha mẹ nên bao dung với con, chỉ cho con cái sai và hướng dẫn con làm điều đúng đắn. Với cách xử lý tinh tế này, cha mẹ sẽ tạo được niềm tin với con khiến trẻ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và từ đó dễ dàng gần gũi cha mẹ hơn.

2. Kiểm soát quá chặt chẽ tiền bạc

Muon con thanh cong hay tranh nhung sai lam dang tiec nay - Anh 2

Nhiều ông bố, bà mẹ nghĩ rằng cho con tiền quá sớm sẽ làm con hư hỏng. Vì thế, họ rất khắt khe và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu của con. Khi con xin tiền ba mẹ thường đòi hỏi con công khai mục đích sử dụng, hoặc cắt giảm chi phí nếu con phạm lỗi nào đó. Điều này sẽ khiến trẻ không thoải mái, dễ gây tác dụng ngược.

Các bé gái ở tuổi này rất quan tâm đến việc làm đẹp để làm duyên với bạn bè, bé trai thì bắt đầu có những khoản chi cho bạn bè, quà tặng. Nếu trẻ không được cha mẹ đáp ứng sẽ dẫn đến việc con đi vay mượn bạn bè, hoặc tìm mọi cách để có được số tiền mình muốn, dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Ở tuổi này, con đã đủ nhận thức để hiểu được giá trị của đồng tiền. Thay vì cấm đoán hay kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu của con, cha mẹ nên giải thích cho con về giá trị của đồng tiền, những chi tiêu phù hợp với lứa tuổi của con. Mỗi tháng, nên cho con một khoản tiền nhất định để con có thể tự lập ra kế hoạch chi tiêu phù hợp cho bản thân với số tiền đó.

3. Làm bạn với con bằng mọi cách

Muon con thanh cong hay tranh nhung sai lam dang tiec nay - Anh 3

Xưa nay các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, muốn dạy con tốt cha mẹ phải trở thành những người bạn thân thiết và đáng tin của con. Tuy nhiên, trên thực tế rất khó để làm được điều này vì sự khác biệt về tuổi tác, quan niệm sống giữa cha mẹ... Hơn nữa, các bé gái cũng chỉ thích làm bạn với những người cùng trang lứa mà thôi.

Vì thế, đừng cố gắng làm bạn của con mà nên quan tâm và dành thời gian cho con nhiều hơn, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, cho con được tự do thể hiện ước mơ của mình… Chỉ cần làm được như vậy là bạn đã trở thành những ông bố, bà mẹ tuyệt vời nhất rồi.

4. Hạn chế không cho con tiếp xúc với bạn khác giới

Muon con thanh cong hay tranh nhung sai lam dang tiec nay - Anh 4

Mối quan tâm lớn nhất của các bậc phụ huynh là lo sợ con bị xâm hại tình dục, bị kẻ xấu lợi dụng làm “chuyện người lớn” hoặc nhẹ nhất cũng là dễ bị yêu sớm. Do đó, khi con bắt đầu trưởng thành, cha mẹ thường muốn con ở nhà dưới mắt mình, hạn chế không cho con tiếp xúc với bạn khác giới vì sợ con bị cám dỗ.

Tuy nhiên, nếu cha mẹ luôn “giữ khư khư con trong vòng tay”, không cho con ra ngoài giao tiếp và trải nghiệm cuộc sống thì con sẽ thiếu những kỹ năng sống cơ bản, khó hòa nhập với xã hội. Nguy hiểm hơn, khi con lớn sẽ rất khó để đối mặt với những cạm bẫy trong cuộc sống. Do vậy, thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài giao tiếp với nhiều người để con có kinh nghiệm sống. Cách bảo vệ con tốt nhất là nên trang bị cho con những kiến thức căn bản về giới tính, tình dục an toàn và kỹ năng bảo vệ bản thân là điều mà cha mẹ nên làm.

5. Động một chút là cấm đoán

Muon con thanh cong hay tranh nhung sai lam dang tiec nay - Anh 5

Vì sợ con trẻ người non dạ, dễ bị mắc phải những lỗi lầm tuổi mới lớn khi nhận thức còn chưa đầy đủ, nhiều bậc cha mẹ chọn cách cấm đoán con không nên làm này làm kia. Việc này thật ra là điều tốt, nhưng nếu quá nghiêm khắc, hoặc cấm đoán con một cách vô lý sẽ có tác dụng ngược lại.

Ở tuổi này, tâm sinh lý của trẻ thất thường, lòng tự trọng của con rất cao. Có lẽ bình thường trẻ sẽ không quá chú ý lắm nhưng vì bị cấm nên tạo tác dụng bắn ngược. Con bạn sẽ dễ dàng làm ngược lại để chứng tỏ bản thân.

Vì vậy, cha mẹ nên lắng nghe con, tôn trọng ý kiến của con. Khi con phạm sai lầm, nên phân tích và chỉ ra khuyết điểm của con, hướng cho con đi đúng đường.

Nuôi dạy con gái ở tuổi dậy thì không quá khó, chỉ cần cha mẹ biết quan tâm, lắng nghe và tôn trọng con thì sẽ dễ dàng có thể uốn con đi đúng đường.

Theo ĐS&PL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.