Muôn cách nhà trường đối phó với thời tiết nồm ẩm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời tiết Hà Nội nồm ẩm kéo dài. Các trường đang áp dụng nhiều cách để giữ gìn vệ sinh lớp học, đảm bảo sức khỏe thể chất cho trẻ.

Tại Trường Mầm non Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đã được trang bị máy hút ẩm đặt tại mỗi lớp học.
Tại Trường Mầm non Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đã được trang bị máy hút ẩm đặt tại mỗi lớp học.

Học sinh Hà Nội đã bước sang tuần học thứ 2 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những ngày này, tình hình thời tiết ở Thủ đô cũng như nhiều tỉnh thành khác đang xuất hiện hiện tượng nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao khiến cho sinh hoạt của người dân gặp nhiều xáo trộn. Với đối tượng trẻ mầm non, nếu không được chăm sóc tốt sẽ dễ bị ốm.

Cô trò Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm cùng nhau vệ sinh lớp học và các bộ đồ dùng, đồ chơi để tránh hiện tượng ẩm mốc mùa nồm ẩm.

Cô trò Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm cùng nhau vệ sinh lớp học và các bộ đồ dùng, đồ chơi để tránh hiện tượng ẩm mốc mùa nồm ẩm.

Nhận thức rõ được thực trạng này, ban giám hiệu Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông) luôn coi vấn đề an toàn bán trú và vệ sinh môi trường lớp học là nhiệm vụ trọng tâm của mình. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu An cho hay, nhà trường thường xuyên tổ chức vệ sinh các phòng học, nhóm lớp. Công tác phun thuốc muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết được thực hiện định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

"Việc vệ sinh, khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường được các cô tiến hành hàng ngày sau giờ tan học. Nhà trường cũng trang bị ở mỗi lớp những lọ tinh dầu tràm - sả có tính nóng kết hợp với dùng khăn khô để lau các bề mặt, đồ dùng đồ chơi nhằm tránh nồm ẩm. Ngoài ra, việc xây dựng thực đơn bán trú cho trẻ phù hợp và đảm bảo dinh dưỡng được nhà trường rất chú trọng để trẻ có sức khỏe tốt" - cô An thông tin.

Bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm luôn được bố trí khoa học ngăn nắp và theo nguyên tắc một chiều.

Bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm luôn được bố trí khoa học ngăn nắp và theo nguyên tắc một chiều.

Là một trong các đơn vị đi đầu của huyện Hoài Đức về công tác chăm nuôi, giáo dục trẻ trong nhiều năm qua, Trường Mầm non Yên Sở đã và đang có nhiều giải pháp để nâng cao sức khỏe để trẻ được phát triển toàn diện.

Trẻ tại Trường Mầm non Yên Sở rất thích thú khi được hoạt động ngoài trời với các trò chơi vận động.

Trẻ tại Trường Mầm non Yên Sở rất thích thú khi được hoạt động ngoài trời với các trò chơi vận động.

Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà, một trong những ưu tiên lúc này là vệ sinh phòng nhóm thật khô thoáng, sạch sẽ và tránh ẩm mốc. Các lớp sẽ cất bớt những đồ dùng dễ hút ẩm gây mất vệ sinh; đồng thời sử dụng điều hoà và máy hút ẩm để làm khô phòng lớp học. Sau hơn một tuần triển khai, tình trạng ẩm ướt ở các lớp như sàn nhà, tường đã giảm đi rõ rệt. Tỉ lệ trẻ đến trường dao động từ 750 - 790 em mỗi ngày.

Bên cạnh đó, vai trò của các hoạt động thể chất cho trẻ cũng được nhà trường duy trì dưới nhiều hình thức. Những ngày trời không mưa và khô ráo, trẻ được ra ngoài trời tham gia nhiều trò chơi vận động thể chất, tăng cường khả năng tương tác với cô và các bạn. Nếu vào những ngày mưa ẩm, trẻ sẽ được hoạt động tại lớp và giáo viên sẽ tổ chức linh hoạt các trò chơi vận động khác nhau.

Còn tại Trường Mầm non 10-10 (quận Hoàng Mai), những ngày này cũng đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ sức khỏe cho học sinh. Giáo viên thường xuyên kiểm tra, rà soát các đồ dùng, đồ chơi của trẻ để tránh nguy cơ bị ẩm mốc, ảnh hưởng tới sức khỏe các bé.

Tỉ lệ trẻ tới trường những ngày sau Tết ở Trường Mầm non 10-10 luôn đạt trên 90%.

Tỉ lệ trẻ tới trường những ngày sau Tết ở Trường Mầm non 10-10 luôn đạt trên 90%.

Cô Trương Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vai trò phối hợp giữa phụ huynh với nhà trường là rất quan trọng. Các cô thường xuyên tuyên truyền để bố mẹ chăm sóc con tại nhà thật tốt, nhất là vệ sinh cá nhân để trẻ đến lớp thực hiện tốt các yêu cầu của cô giáo. Ở các lớp được trang bị đèn tinh dầu như quế, bạc hà... có tác dụng tránh muỗi, các bề mặt được lau bằng khăn khô thường xuyên để chống ẩm ướt.

"Bữa ăn bán trú của trẻ được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo ấm, nóng cũng như đầy đủ dưỡng chất. Thực phẩm trong thực đơn được lựa chọn theo mùa và thay đổi theo từng tuần để trẻ không bị chán ăn. Song song với đó, trẻ được vận động thể chất phù hợp với từng lứa tuổi sẽ giúp cho sức khỏe được nâng cao" - cô Bích cho hay.

TS.BS Lê Bích Nga - Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia cho rằng, ngoài đảm bảo cho trẻ ăn đầy đủ các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa... các bậc cha mẹ nên hướng dẫn cho trẻ không nên uống các loại đồ uống nghèo năng lượng, nhiều calo rỗng (nước ngọt, nước siro trái cây). Nếu trẻ thích nước ép, hãy dùng nước ép trái cây nguyên chất thay vì nước ép trái cây đóng sẵn. Hoa quả và rau xanh rất tốt cho sức khỏe của trẻ. Vì vậy nên bổ sung thêm các loại rau quả vào khẩu phần ăn cho trẻ, đồng thời hạn chế bớt lượng tinh bột. Trẻ thường có thói quen thích sao chép những gì cha mẹ làm. Vì thế, bạn hãy chọn những thực phẩm lành mạnh trước mặt trẻ và ăn cùng con bất cứ khi nào có thể.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ