Mục đích Syria muốn sáp nhập một phần của Lebanon?

GD&TĐ -Hebrew ngày 5/7 đưa tin: Syria muốn sáp nhập một số khu vực của Lebanon để đổi lấy việc từ bỏ một phần Cao nguyên Golan bị chiếm đóng cho Israel.

Tổng thống lâm thời Syria, Ahmad al-Sharaa.
Tổng thống lâm thời Syria, Ahmad al-Sharaa.

Các báo cáo từ Israel cho biết, hiện có hai đề xuất đang được thảo luận, trong đó Syria đang để mắt tới thành phố Tripoli, cùng với các khu vực khác ở phía bắc Lebanon và Thung lũng Bekaa ở phía đông đất nước.

Theo các báo cáo, chính phủ lâm thời do phe Hồi giáo lãnh đạo Syria đang yêu cầu trả lại một phần ba lãnh thổ Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng trước thỏa thuận rút quân năm 1974.

i24NEWS trích dẫn nguồn tin được cho là thân cận với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa cho biết, "việc trả lại một phần Cao nguyên Golan ... là rất quan trọng để dư luận trong nước ủng hộ bước đi như vậy".

Nguồn tin này nói thêm rằng, Israel phải trả lại một phần ba lãnh thổ đã chiếm được trước năm 1974, và nêu rõ: "Không có hòa bình nào miễn phí cả".

Trong một trong hai đề xuất hiện đang được thảo luận, Israel sẽ sáp nhập một phần ba Cao nguyên Golan, trả lại một phần ba cho Syria và thuê phần còn lại từ Damascus trong 25 năm.

Tuy nhiên, kịch bản thứ hai sẽ chứng kiến ​​Israel giữ lại hai phần ba Cao nguyên Golan và trả lại phần còn lại cho Syria, cũng theo một thỏa thuận cho thuê tiềm năng. Trong phiên bản này, Syria cũng sẽ được trao quyền kiểm soát các phần Tripoli của Thung lũng Bekaa.

Theo nguồn tin i24NEWS, Syria muốn khôi phục chủ quyền đối với Tripoli, nơi có đa số người Sunni, gọi đây là "một trong năm khu vực bị tách khỏi Syria trong thời kỳ Pháp ủy trị nhằm thành lập nhà nước Lebanon".

Nguồn tin cho biết thêm rằng, giải pháp đề xuất này cũng bao gồm việc chuyển Tripoli và các khu vực xung quanh chủ yếu là người Sunni sang Syria, để đổi lấy việc cho phép Israel xây dựng một đường ống từ sông Euphrates như một phần của thỏa thuận chia sẻ nguồn nước ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Nguồn tin cũng khẳng định rằng, Tổng thống Sharaa đã thể hiện "sự cởi mở chưa từng có", và đã mở các kênh liên lạc trực tiếp với Israel để phối hợp an ninh và quân sự ở miền nam Syria.

Ông al-Sharaa nhấn mạnh rằng, các phần lãnh thổ chiếm đóng của Golan, cùng với các vùng lãnh thổ Syria khác bị Israel chiếm giữ sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái, là điều cần thiết để giành được sự ủng hộ trong nước cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

“Nếu không có sự ủng hộ này, tôi có thể phải đối mặt với sự phản kháng nội bộ”, ông cảnh báo.

Ngay cả khi Syria có thể đảm bảo được sự ủng hộ của nhiều người Sunni ở Tripoli, chính phủ Lebanon sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào của mình. Do đó, việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ yêu cầu ông Sharaa phải tiến hành chiến tranh chống lại Lebanon.

Ngay cả với sự hỗ trợ từ Israel và Mỹ, đây cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Syria vì người dân Lebanon, đặc biệt là người Shia, Alawite và Cơ đốc giáo chắc chắn sẽ phải chiến đấu.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong những gia đình mà quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không tốt, mẹ chồng và nàng dâu sẽ trở mặt, sinh ra đối kháng, đến mức không nhìn mặt nhau. (Ảnh: ITN).

3 tính cách của mẹ chồng khiến nàng dâu ngày càng xa cách

GD&TĐ - Trước khi nàng dâu về nhà chồng, mẹ chồng là người chủ gia đình, nhưng sau khi con trai cưới vợ và tự lập, nàng dâu sẽ bắt đầu tiếp quản tổ ấm nhỏ, và lúc này mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ phát sinh những mâu thuẫn.

Ronaldo 'ngó lơ' câu hỏi về Messi

Ronaldo 'ngó lơ' câu hỏi về Messi

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo né tránh câu hỏi về Lionel Messi sau cú đúp lịch sử giúp Bồ Đào Nha hạ Uzbekistan 5-0 ở lượt hai bảng K World Cup 2026.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Vinhome Hải Vân Bay Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com