Mục đích bí ẩn của Nga khi tập trung hầu hết Su-57 về một sân bay

GD&TĐ - Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tập trung một phần đáng kể các tiêm kích Su-57 của họ tại sân bay Dzhomgi ở vùng Khabarovsk.

Mục đích bí ẩn của Nga khi tập trung hầu hết Su-57 về một sân bay

Điều này được chứng minh bằng các hình ảnh vệ tinh do dự án AviVector công bố.

Cụ thể, những bức ảnh được chụp vào ngày 9/2, cho thấy 15 máy bay chiến đấu Su-57 đang được triển khai. Ngoài ra, còn có 18 chiếc Su-35S, 3 chiếc MiG-31BM và 2 trực thăng Mi-8 tại sân bay.

Nhìn chung số lượng máy bay Su-57 vẫn còn hạn chế, có bằng chứng khá rõ nét về ít nhất 16 chiếc đang hoạt động, khi một số tiêm kích khác đã được chuyển giao cho Không quân Nga thời gian gần đây.

Như vậy tổng số tiêm kích Su-57 của Nga, bao gồm cả các nguyên mẫu T-50, có thể được ước tính vào khoảng 20 - 25 chiếc.

havflqzwcaeejvo.jpg
havflbwaaaez9i3.jpg
Nga tập trung tiêm kích Su-57 về sân bay Dzhomgi ở vùng Khabarovsk.

Việc triển khai tiêm kích Su-57 tại sân bay Dzhomgi không phải là ngẫu nhiên. Đây là nơi đặt các cơ sở sản xuất của Nhà máy Hàng không Gagarin, thuộc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), nơi những chiến đấu cơ này được lắp ráp.

Có một số lời giải thích khả thi cho sự tập trung của Su-57 gần nhà máy. Thứ nhất, một số tiêm kích có thể đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và dần dần trang bị khả năng chiến đấu, điều này đòi hỏi sự hỗ trợ kỹ thuật và cải tiến liên tục.

Phương án thứ hai, cũng cần được nhắc đến chính là mong muốn bảo vệ chúng khỏi bị tấn công bởi máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình của Ukraine. Do vậy Nga phải triển khai Su-57 ở một khu vực có hệ thống phòng không mạnh và cách xa khu vực chiến sự.

Chúng ta cần nhớ lại rằng ít nhất 2 chiến đấu cơ Su-57 đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan. Sự việc xảy ra vào tháng 6/2024, khi khu vực sân đỗ gần đường băng đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo các nguồn tuyên truyền của Nga, một trong những chiếc Su-57 đã bị hư hại khá nghiêm trọng, điều này thậm chí còn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phục hồi của nó.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.