Mức án thích đáng cho 4 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử và tuyên mức án thích đáng cho 4 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

TAND tỉnh An Giang mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo cùng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Danh tính các bị cáo gồm: Thái Thanh Tùng (SN 1978, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1982), Nguyễn Thị Hân (SN 1994) và Nguyễn Thị Trúc Lý (SN 2000, cùng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, Tùng chung sống như vợ chồng với Kim Anh từ cuối năm 2020 tại TP. Long Xuyên. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Tùng bàn với Kim Anh mua ma túy ở TP. Hồ Chí Minh đem về Long Xuyên bán lại.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2021, Tùng nhiều lần mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh (mỗi lần 10gam) đem về cùng Kim Anh phân lẻ sử dụng và bán lại kiếm lời.

Trong thời gian này, Ly (cháu Kim Anh) và Hân thường đến chỗ Kim Anh mua ma túy sử dụng nên quen biết nhau.

Từ tháng 7 đến tháng 8/2021 do tình hình dịch Covid-19, việc đi lại TP. Hồ Chí Minh khó khăn, Tùng và Kim Anh gợi ý kêu Hân, Ly đi nhận ma túy do Tùng gửi từ TP. Hồ Chí Minh thông qua xe khách.

Số ma túy này được đem về cho Kim Anh và người tên Dũng (không rõ họ tên, địa chỉ) bán và kêu Hân, Ly giúp bán ma túy, sẽ trả tiền công và cho ma túy sử dụng thì Hân, Ly đồng ý.

Chiều và tối ngày 8/8/2021, Ly, Hân đến trạm xe khách tại phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) nhận trên 350 gam ma tuý đá do Tùng mua gửi về. Khi vừa ra khỏi trạm xe khách thì đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang.

Ngày 22/6, Tùng mua hơn 36gam ma tuý đá từ TP. Hồ Chí Minh rồi điều khiển xe mô tô về An Giang bán lại. Tuy nhiên, Tùng chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Thái Thanh Tùng mức án tù chung thân; Nguyễn Thị Kim Anh lĩnh 20 năm tù; Nguyễn Thị Trúc Ly 18 năm tù và Nguyễn Thị Hân bị tuyên 17 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.