Mưa lũ tại Lào Cai khiến 1 người chết, 1 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của mưa lũ từ đêm 4 đến sáng 5/8, tỉnh Lào Cai đã có 1 người chết, 1 người mất tích. Bên cạnh đó, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều diện tích nông nghiệp, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Trường phổ thông DTBT Tiểu học Bản Phùng, thị xã Sa Pa bị thiệt hại.
Trường phổ thông DTBT Tiểu học Bản Phùng, thị xã Sa Pa bị thiệt hại.

20h ngày 4/8, ông Trần Văn Thắng (SN 1965, trú tại tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) chở khách di chuyển theo cung đường Tỉnh lộ 152 về hướng thủy điện Tả Thàng (tại ngầm tràn Suối Nậm Phẳng, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa) thì mất liên lạc với gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo chính quyền xã Mường Bo và lực lượng chức năng phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến 11h30’ ngày 5/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Trần Văn Thắng cách vị trí ngầm tràn Suối Nậm Phẳng, xã Mường Bo khoảng 2 km (thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) và bàn giao cho gia đình.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể ông Thắng

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể ông Thắng

1 người mất tích là khách đi xe cùng ông Trần Văn Thắng, hiện đang được các lực lượng chức năng xác định thông tin. Hiện tại, UBND thị xã Sa Pa đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, xã Mường Bo phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm.

Theo thống kê, tỉnh Lào Cai đã có 661 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng do ngập nước, tốc mái... Bên cạnh đó, tại huyện Bát Xát, có 3 người bị thương do sét đánh (gia đình ông Chảo Láo Tả, tại thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành).

Mưa lớn kèm gió lốc đã khiến trường phổ thông DTBT Tiểu học Bản Phùng, xã Thanh Bình (thị xã Sa Pa) bị tốc mái các phòng: thư viện, chuyên môn, bảo vệ. Cùng với đó, gió lốc cũng quật đổ cây và hàng rào tại điểm trường chính.

Hơn 600 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Hơn 600 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng TT PCTT và TKCN phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân thống kê, khắc phục thiệt hại. Đồng thời, tiếp tục triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa đã thành lập đoàn kiểm tra, động viên thầy cô và hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng bão lũ. Cùng với đó, chỉ đạo nhà trường huy động giáo viên, phụ huynh tháo dỡ, quét dọn, sắp xếp sách vở, đảm bảo an toàn trường học. Đồng thời, đề xuất phương án sửa chữa lớp học, phòng thư viện kịp thời, đảm bảo xong trước 25/8 để chuẩn bị cho năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ