Mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt trên Tỉnh lộ 675

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa lớn khiến Tỉnh lộ 675 bị ngập sâu gây chia cắt TP Kon Tum và huyện Sa Thầy, làm nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mưa lớn gây ngập sâu khiến người dân không thể di chuyển qua lại.
Mưa lớn gây ngập sâu khiến người dân không thể di chuyển qua lại.

Ngày 13/10, UBND xã Kroong (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, chiều cùng ngày mưa lớn khiến Tỉnh lộ 675 (đoạn qua thôn 2, xã Kroong) bị ngập sâu.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày mưa lớn khiến đoạn đường Tỉnh lộ 675 bị ngập sâu. Đường ngập khiến học sinh, người tham gia giao thông khó khăn, nguy hiểm khi di chuyển qua lại.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xã Kroong đã cử lực lượng chức năng canh giữ 2 đầu, không để dân liều mình vượt dòng nước lớn.

Theo UBND xã Kroong, khoảng 10 ngày qua, đã có 2 lần đoạn đường Tỉnh lộ 675 bị ngập do mưa. Nguyên nhân là do khi mưa lớn nước từ đồi đổ xuống, trong khi cống thoát nước không kịp nên tràn qua mặt đường gây ngập.

“Tỉnh lộ 675 nối từ TP Kon Tum lên huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Đây là tuyến đường huyết mạch nên lượng xe cộ đi lại rất đông. Tuần tới đơn vị sẽ có văn bản kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh nâng cấp đoạn cống của Tỉnh lộ 675 để đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân”, ông Nguyễn Đình Nhiên, Chủ tịch UBND xã Kroong nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ