Mua bán người dưới 16 tuổi, kẻ táng tận lương tâm lĩnh án 12 năm tù

GD&TĐ - Đặng Mùi Pham đã đưa ra thông tin gian dối sau đó cấu kết để bán 1 người chưa đủ 15 tuổi sang Trung Quốc.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Mùi Pham (SN 1996, trú tại Thôn Phiêng, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình) về tội Mua, bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Nội dung cáo trạng thể hiện, trong thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc, Đặng Mùi Pham có quen biết và được Sỹ Thị Xoan (xã Yên Minh, Hà Giang) hứa sẽ trả tiền công nếu về Việt Nam tìm phụ nữ dẫn sang Trung Quốc bán và được Pham đồng ý.

Khoảng tháng 5/2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Pham quen biết Đ.M.C. (SN 2003, trú tại huyện Nguyên Bình). Do biết C. đang có nhu cầu tìm việc làm nên Pham đã rủ C. đồng thời nói dối C. là đi làm thuê cho một công ty ở Việt Nam nhưng thực chất là lừa bán C. sang Trung Quốc.

Bị cáo Đặng Mùi Pham tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Cao Cường.
Bị cáo Đặng Mùi Pham tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Cao Cường.

Đặng Mùi Pham hẹn đón C. tại huyện Bảo Lâm, sau đó đến khu vực biên giới xóm Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang) vượt biên sang Trung Quốc và được Xoan đón về nhà của Xoan tại tỉnh Vân Nam.

Sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc thành công, Pham và Xoan đã bán C. cho một đôi vợ chồng Trung Quốc với số tiền 40.000 Nhân dân tệ. Phi vụ thành công, Pham được trả tiền công 1.000 Nhân dân tệ.

C. sau đó đã bị đưa đi làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc. Đến ngày 18/7/2021, bị hại bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi của Pham. Cáo trạng thể hiện, tại thời điểm Pham thực hiện hành vi phạm tội, C. chưa đủ 15 tuổi.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Đặng Mùi Pham mức án 12 năm tù giam về tội Mua, bán người dưới 16 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ