Kẻ cầm đầu đường dây mua bán người qua Campuchia sa lưới pháp luật

GD&TĐ - Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia vừa bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Liên quan đến đường dây mua bán người qua Campuchia, ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1994, ngụ tại huyện Hưng Hà, Thái Bình). Cơ quan công an xác định Tuyền là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán người từ Việt Nam qua Campuchia vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt xoá vào ngày 4/1.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) bắt giữ khi đối tượng này vừa từ Campuchia về quê ăn Tết và đang trên đường đi mua xe ô tô.

Khám xét nơi ở của đối tượng Tuyền, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến đường dây mua bán người nói trên. Hiện đối tượng Tuyền đã được di lý về Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến đường dây mua bán người nói trên, trước đó, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998, ngụ ở tỉnh Hà Tĩnh); Lộc Thị Luân (SN 2001, quê ở tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi Buôn bán người và đối tượng Ngô Nguyễn Đông Khoa (SN 1969, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố về hành vi Tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, đường dây tổ chức mua bán người qua Campuchia vừa bị Công an Đồng Nai triệt xoá nói trên do đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo của Tuyền, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và Lộc Thị Luân có nhiệm vụ tìm kiếm các phụ nữ người Việt Nam có nhu cầu qua Campuchia làm việc; đối tượng Ngô Nguyễn Đông Khoa làm nhiệm vụ tài xế, nhận và đón nạn nhân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển đưa đến vùng biên giới rồi giao cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép, bằng con đường “tiểu ngạch” sang Campuchia.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến 29/12/2021, các đối tượng nói trên đã cấu kết, dụ dỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bán cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình. Các nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải chi số tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng/người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.