Mù Cang Chải, thị trấn vùng cao vươn lên từ giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thị trấn Mù Cang Chải được thành lập từ bản Nậm Mơ xã Mồ Dề và bản Thái xã Kim Nọi, dấu ấn đổi thay tích cực của người dân từ đói nghèo đến làm giàu

Mù Cang Chải, thị trấn vùng cao vươn lên từ giảm nghèo bền vững.
Mù Cang Chải, thị trấn vùng cao vươn lên từ giảm nghèo bền vững.

Quyết sách đúng đắn

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn cho biết: Thị trấn Mù Cang Chải với tổng diện tích tự nhiên hiện có là 697,49 ha, quy mô dân số 1.006 hộ với 3.265 khẩu. Có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 54,6%, dân tộc Thái chiếm 16,3%, dân tộc Mông 19,1%, còn lại là các dân tộc khác. Những đổi thay ngày hôm nay là nỗ lực to lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân quyết tâm vươn lên thoát nghèo làm giàu cho mảnh đất này.

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 2/7/1998 theo Nghị định số 27/1998-NĐ-CP, ngày 09/5/1998 của Chính phủ về việc thành lập Thị trấn huyện lỵ, từ bản Nậm Mơ xã Mồ Dề và bản Thái xã Kim Nọi. Khi mới thành lập Thị trấn Mù Cang Chải đời sống kinh tế không đồng đều, thu nhập thấp, nhất là vùng sản xuất nông nghiệp, nhân dân chủ yếu sản xuất lúa 1 vụ năng suất thấp.

Một buổi sinh hoạt cộng đồng của người dân các dân tộc ở thị trấn Mù Cang Chải.

Một buổi sinh hoạt cộng đồng của người dân các dân tộc ở thị trấn Mù Cang Chải.

Nhớ lại những ngày gian khó của 25 năm trước, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Đức Hải kể lại: Hằng năm thị trấn có gần một trăm hộ thiếu đói từ 1- 3 tháng; Tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 37%, điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Thiếu đói và khó khăn là rào cản để phát triển giáo dục, tỷ lệ mù chữ cao, trong cái đói người dân không mặn mà gì với việc học.

Từ chỗ thiếu ăn hằng năm phải vay cứu đói, đến nay người dân Thị trấn Mù Cang Chải đã chủ động được lương thực, nhiều hộ có thu nhập khá, giảm tỷ lệ hộ nghèo 37% năm 1998 xuống còn 1,49% như hiện nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Đây là những tín hiệu hết sức vui mừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Mù Cang Chải trong nỗ lực giảm nghèo bền vững vươn tới làm giàu của người dân.

Ngày mới đang về

Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hải chia sẻ: HIện nay phát triển kinh tế du lịch là thế mạnh của thị trấn. Các loại hình kinh doanh, dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn, karaoke, internet, các doanh nghiệp, HTX, dịch vụ thương mại, dịch vụ kỹ thuật... Mô hình du lịch cộng đồng gắn với Danh thắng cấp Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang ngày càng phát triển mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng được thị trấn quan tâm.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng được thị trấn quan tâm.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại là chủ yếu. Số lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn Thị trấn tăng dần qua từng năm, riêng năm 2020 có hơn 50.000 lượt khách, doanh thu khoảng 150-300 triệu/hộ/năm đối với các hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2022 đạt trên 189 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, Thị trấn luôn quan tâm công tác giáo dục - đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Thị trấn hiện có 3 trường học công lập, 2 cơ sở mầm non dân lập; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, THCS hoàn thành chương trình cấp học đạt 100%, duy trì 3 trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia, duy trì nâng cao chất lượng mô hình trường học Du lịch, trường học Hạnh phúc. Bên cạnh sự nghiệp giáo dục, công tác Y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân cũng được quan tâm chú trọng. Ngày mới lại về với Mù Cang Chải cùng những đổi thay vươn tới giàu đẹp ở phố núi này.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn phải nỗ lực, quyết tâm cao, tập trung huy động mọi nguồn lực, Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ về nguồn vốn của TW, của tỉnh của huyện và các tổ chức, cá nhân, kết hợp với nguồn lực của địa phương tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đời sống dân sinh ngày càng tốt hơn. - Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hải chia sẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ