Một quận ở TPHCM triển khai chiến dịch 45 ngày xử lý cơ sở thẩm mỹ trái phép

GD&TĐ - Từ 1/7, Quận 10 (TPHCM) bắt đầu chiến dịch 45 ngày kiểm tra, xử lý cơ sở hoạt động trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ.

UBND quận 10 (TPHCM) vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm 45 ngày kiểm tra, xử lý cơ sở hoạt động không phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, nhiều cơ sở chăm sóc da trên địa bàn Quận 10 cố tình hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ không phép, tìm mọi cách tránh né Đoàn kiểm tra; đa số sử dụng các kỹ thuật liên quan đến thẩm mỹ, xâm lấn, xảy ra nhiều trường hợp tai biến, biến chứng sau khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở da và các cơ sở thẩm mỹ khác.

Nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động không phép tại các cơ sở, ngày 1/7, UBND Quận 10 tổ chức chiến dịch cao điểm 45 ngày kiểm tra, xử lý cơ sở hoạt động không phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn Quận 10.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở chăm sóc da và các cơ sở khác nghi ngờ hoạt động thẩm mỹ không phép trên địa bàn Quận 10.

mau bang tb dinh chi hd.jpg
Mẫu bảng thông báo cơ sở thẩm mỹ đang bị đình chỉ hoạt động. (Ảnh: CMH)

Cụ thể, một Đoàn kiểm tra cấp quận và 14 Đoàn kiểm tra cấp phường tại Quận 10 triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở chăm sóc da có thực hiện các kỹ thuật liên quan đến khám chữa bệnh thẩm mỹ không phép; các hoạt động quảng cáo; kinh doanh mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

UBND Quận 10 khẳng định, mọi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, các Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất hơn 300 cơ sở hoạt động trên địa bàn.

Đáng chú ý, Quận 10 sẽ thí điểm mô hình gắn bảng thông báo cơ sở đang đình chỉ hoạt động, triển khai tại các cơ sở có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.