Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy liên tục bị Sở Y tế TPHCM xử phạt

GD&TĐ - Từ đầu năm 2024, Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy bị Sở Y tế TPHCM xử phạt, nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy liên tục bị Sở Y tế TPHCM xử phạt, đình chỉ. (Ảnh: H.N)
Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy liên tục bị Sở Y tế TPHCM xử phạt, đình chỉ. (Ảnh: H.N)

Ngày 25/6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM, Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy, địa chỉ số 44 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1 (TPHCM), bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt 114 triệu đồng.

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy có hàng loạt vi phạm về sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Ngoài bị xử phạt, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng; chỉ được hoạt động khám, chữa bệnh khi có Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và người hành nghề khám, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo quy định; tịch thu tang vật vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Đáng chú ý, đây không phải là lần thứ 3 trong năm 2024 Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt. Trước đó, tháng 2/2024, Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy bị phạt 50 triệu đồng do có hàng loạt hành vi vi phạm.

Tiếp đó, ngày 26/4/2024, mặc dù vẫn trong thời gian đình chỉ hoạt động, cơ sở kinh doanh có biển hiệu “Thẩm mỹ quốc tế Lucy” tại địa chỉ số 44 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1 (TPHCM), ngang nhiên cung ứng dịch vụ.

Ngay lập tức, Thanh tra Sở Y tế TPHCM yêu cầu cơ sở kinh doanh này ngưng ngay hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo không đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của học sinh tiểu học Malaysia.

Malaysia không kiểm tra học sinh lớp Một

GD&TĐ - Chính phủ Malaysia quyết định hủy bỏ yêu cầu trẻ em 6 tuổi làm bài kiểm tra “chẩn đoán” trước khi được ghi danh vào lớp Một, sau khi vấp phải nhiều lo ngại về nguy cơ phân biệt đối xử và tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ em.

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD-E.

Vũ khí diệt 'ruồi'

GD&TĐ - Với hệ thống Zubr cùng loạt vũ khí mới khác, Nga sẽ bảo vệ hậu phương một cách đáng tin cậy khỏi các cuộc tấn công của UAV nhỏ, tốc độ cao.