Một người bị hẹp niệu đạo được tái tạo đường tiểu bằng niêm mạc miệng

GD&TĐ - Khó tiểu suốt 3 năm do bị hẹp niệu đạo phức tạp, một bệnh nhân được tái tạo đường tiểu bằng niêm mạc miệng.

Sau 3 tuần đặt ống thông tiểu để cố định và làm lành vết mổ, bệnh nhân K. có thể tự đi tiểu.
Sau 3 tuần đặt ống thông tiểu để cố định và làm lành vết mổ, bệnh nhân K. có thể tự đi tiểu.

Ngày 4/8, theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Trãi, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân N.Q.K (29 tuổi, TPHCM) mắc chứng hẹp niệu đạo dương vật đoạn dài.

Trước đó, anh K. nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng đau tinh hoàn trái kèm sốt. Sau khi được chẩn đoán và điều trị tích cực tình trạng viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn, các triệu chứng nhiễm trùng đã thuyên giảm.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục than phiền về tình trạng tiểu khó, phải rặn, cảm giác tiểu không hết đã âm thầm kéo dài nhiều năm.

Khai thác tiền sử cho thấy, cách đây 3 năm, bệnh nhân K. từng bị chấn thương ngực và trong quá trình phẫu thuật lúc đó, các bác sĩ tuyến dưới không thể đặt ống thông tiểu, phải thực hiện mở bàng quang ra da.

BS.CKII Phan Liên Phương – khoa Ngoại Tiết niệu cho biết, các bác sĩ chỉ đạo Nội soi niệu đạo – bàng quang và chụp Xquang niệu đạo – bàng quang cản quang. Kết quả xác định bệnh nhân K. bị hẹp một đoạn dài khoảng 4-5cm ở niệu đạo dương vật.

hep-nieu-dao.jpg
Hình ảnh bệnh nhân K, bị hẹp niệu đạo dương vật đoạn dài.

“Đây chính là nguyên nhân gây ra các rối loạn đi tiểu của bệnh nhân này. Với đoạn hẹp dài như vậy, phương pháp cắt nối thông thường không thể thực hiện được. Đứng trước ca bệnh khó, đội ngũ y bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp phẫu thuật tạo hình niệu đạo bằng mảnh ghép tự thân, cụ thể là sử dụng niêm mạc miệng”, BS Khương cho hay.

Kíp mổ tiến hành rạch mở vùng niệu đạo bị xơ hẹp, đồng thời lấy một mảnh niêm mạc có kích thước 1,5x6cm từ bên trong má của bệnh nhân. Mảnh ghép sau khi được xử lý cẩn thận và khâu vào vị trí hẹp, tạo thành một lòng niệu đạo mới rộng rãi và thông thoáng.

Sau 3 tuần đặt ống thông tiểu để cố định và làm lành vết mổ, bệnh nhân K. có thể tự đi tiểu. Dòng tiểu mạnh, thông suốt, mọi cảm giác khó chịu trước đây hoàn toàn biến mất.

Theo ThS.BS Võ Duy Tâm – khoa Ngoại Tiết niệu, phẫu thuật tạo hình niệu đạo bằng niêm mạc miệng có tỷ lệ thành công theo y văn thế giới lên đến 82-89%, là giải pháp tối ưu cho các trường hợp hẹp niệu đạo trước đoạn dài.

"Người dân, đặc biệt là nam giới, không nên chủ quan với các triệu chứng như tiểu khó, tiểu rặn, tia tiểu yếu. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh hẹp niệu đạo hoặc các bệnh lý đường tiết niệu nguy hiểm khác, cần được thăm khám sớm để tránh các biến chứng nặng nề như suy thận", BS Tâm khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chú chó giống Labrador Konni xuất hiện cùng Tổng thống Nga trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ngoại giao bằng… động vật

GD&TĐ - Năm 46 trước Công nguyên, Nữ hoàng Cleopatra (Ai Cập) tặng cho nhà độc tài Julius Caesar (La Mã) con hươu cao cổ.