Một ngư dân tử vong sau ‘kèo bơi thi’ trên biển Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi uống rượu, nhóm người trên tàu QN-90000-TS đã thách đố nhau nhảy xuống biển với 'kèo bơi thi', ai bơi vào trước sẽ nhận 5 triệu đồng.

Khu vực vùng biển phường Bình Ngọc, nơi ngư dân mất tích.
Khu vực vùng biển phường Bình Ngọc, nơi ngư dân mất tích.

Khoảng 10h30 ngày 3/12, thi thể ông Phạm Văn Đặc (55 tuổi, trú thị xã Quảng Yên) được tìm thấy tại khu vực cột điện trên biển, cách bến Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 1km, sau hai ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/12, sau khi uống rượu cùng 5 người khác trên tàu QN-90000-TS tại vùng biển thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, ông Đặc cùng với nhóm người này đã thách đố nhau nhảy xuống biển và giao kèo thi bơi, ai bơi vào trước sẽ được nhận 5 triệu đồng.

Ông Đặc đã nhảy xuống biển tham gia kèo này và mất tích ngay sau đó.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ông Đặc về nhà xác Trung tâm Y tế TP Móng Cái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ