Một ngư dân Thanh Hóa mất tích khi đang đánh bắt hải sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lúc đánh bắt hải sản ở ngoài khơi, một ngư dân thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị rơi xuống biển, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong lúc đánh bắt hải sản ở ngoài khơi, một ngư dân thành phố Sầm Sơn bị rơi xuống biển, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Trưa nay (15/1), thông tin từ Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa nhận được tin trình báo về một ngư dân mất tích trên biển trong lúc đánh bắt hải sản.

Theo Công an TP Sầm Sơn, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị Vinh (trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) về việc, ông Nguyễn Hữu Thà (SN 1968), là chồng chị Vinh rơi xuống biển trong lúc đánh cá.

Theo nội dung trình báo, ngày 8/1, ông Thà cùng các bạn thuyền ra khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường ngoài khơi tỉnh Nghệ An. Đến ngày 10/1, các bạn thuyền phát hiện ông Thà mất tích, nghi đã bị rơi xuống biển trong lúc đánh bắt cá.

Sau khi phát hiện sự việc, những người cùng thuyền với ông Thà và lực lượng chức năng đã tìm kiếm nhiều ngày, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã gửi thông tin cho lực lượng chức năng ở các tỉnh ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định,... để phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.