Một loạt ngôi sao vắng mặt ở vòng 25 V.League

GD&TĐ - Rất nhiều cầu thủ sẽ phải làm khán giả ở vòng 25 V.League vì án treo giò của Ban tổ chức sau khi đã nhận đủ số thẻ phạt.

Rimario vắng mặt ở vòng 25 V.League vì án treo giò.
Rimario vắng mặt ở vòng 25 V.League vì án treo giò.

Mới đây, Ban tổ chức V.League đã lên phương án trao giải cho các vị trí chung cuộc khi cuộc đua vô địch nhiều khả năng sớm ngã ngũ ở ngay vòng đấu diễn ra vào ngày 13/11.

Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm, chỉ cần giành ít nhất 1 điểm nữa ở hai vòng đấu còn lại là sẽ đăng quang ngôi vô địch. Do đó, nếu đội bóng thủ đô hòa hoặc đánh bại Hà Tĩnh ở vòng 25, họ sẽ được Ban tổ chức trao Cúp ngay trên sân hàng Đẫy.

Nếu Hà Nội FC vô địch ở vòng đấu này và Hải Phòng đánh bại Sông Lam Nghệ An ở trận đấu cùng giờ diễn trên sân nhà, đội bóng đất Cảng sẽ được trao giải Á quân ở ngay sân sân Lạch Tray.

Ngược lại, nếu Hà Nội FC không thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mọi chuyện sẽ phải chờ đến kết quả ở trận đấu cuối cùng gặp Hoàng Anh Gia Lai, khi ấy lễ trao cúp vô địch cho đội bóng Thủ đô nhiều khả năng diễn ra trên sân Pleiku ở vòng đấu cuối cùng vào ngày 19/11.

Trường hợp Hà Nội FC để thua cả hai trận trước Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai trong khi Hải Phòng đánh bại Nghệ An, đội bóng đất Cảng sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Cũng ở vòng đấu này, rất nhiều cầu thủ phải làm khán giả vì án treo giò của Ban tổ chức sau khi đã nhận đủ số thẻ phạt.

Danh sách các cầu thủ vắng mặt ở vòng 25 V.League 2022: Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An): 3 thẻ vàng; Thái Bá Sang (Sông Lam Nghệ An): Thẻ đỏ; Rimario Allando Gordon (Hải Phòng): 3 thẻ vàng; Lý Công Hoàng Anh (Bình Định): 3 thẻ vàng; Nguyễn Văn Đạt (Sài Gòn): 3 thẻ vàng.

Tương ứng với các trường hợp trao cúp vô địch, Ban tổ chức V-League cũng đã xây dựng những kịch bản trao giải Á quân, Hạng Ba.

Theo thông báo từ đầu mùa giải, đội vô địch V-League 2022 nhận thưởng 3 tỷ đồng tiền mặt. Còn lại, đội Á quân và Hạng Ba lần lượt nhận 1,5 tỷ và 750 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp bước thế hệ cha anh!

GD&TĐ - Từ phổ thông đến đại học, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đang được triển khai bài bản, gắn với giáo dục toàn diện và bồi dưỡng lý tưởng sống.

Trường THPT Krông Nô (Lâm Đồng) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh. Ảnh: TL

Phát triển Đảng trong trường học: Điểm tựa cho khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Từ các trường vùng khó của Đắk Lắk và Lâm Đồng, thực tiễn cho thấy, khi công tác phát triển Đảng được đặt trong môi trường giáo dục toàn diện, làm bằng trách nhiệm và tâm huyết của người cộng sản, học sinh không chỉ trưởng thành về tri thức mà còn được bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.