Một công nhân rơi sông mất tích do sập sàn phụ trợ cầu Mỹ Thuận 2

GD&TĐ - Ban Quản lý dự án cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm công nhân mất tích do sập sàn phụ trợ thi công cầu Mỹ Thuận 2.

Sàn phụ trợ được gắn thêm vào bệ trụ để đảm bảo an toàn cho công nhân hàng ngày ra vào vận thăng và lên làm việc trên trụ tháp.
Sàn phụ trợ được gắn thêm vào bệ trụ để đảm bảo an toàn cho công nhân hàng ngày ra vào vận thăng và lên làm việc trên trụ tháp.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30/9, ba công nhân đứng trên sàn công tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m), thì bất ngờ rơi sông do sàn này bị sập.

Hai công nhân sau đó đã được vớt lên an toàn, 1 trường hợp do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Theo ông Nguyễn Thái Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), sàn công tác phụ trợ thi công, là lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này.

Việc gắn thêm sàn công tác là để đảm bảo an toàn cho công nhân hàng ngày ra vào vận thăng. Chiều 30/9, nhóm công nhân bốc xếp thép lên công trường đã không cẩn thận, để cuộn thép trên sàn công tác và dẫn đến sập sàn.

Hiện Ban Quản lý dự án 7 cũng đã chỉ đạo nhà thầu làm báo cáo nhanh vụ 3 công nhân thi công cầu Mỹ Thuận 2 rơi xuống sông, đồng thời các bên đang nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền (nối tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang) được khởi công tháng 2/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Dự án cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 300m về phía thượng lưu với tổng chiều dài 6,61km. Điểm đầu của Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Phần cầu chính dài hơn 1,9km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.