Một cơ sở giáo dục đại học có gần 70 câu lạc bộ sinh viên

GD&TĐ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam có gần 70 câu lạc bộ sinh viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thúc đẩy văn hóa đọc - một trong những hoạt động của của các câu lạc bộ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Thúc đẩy văn hóa đọc - một trong những hoạt động của của các câu lạc bộ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chương trình ra mắt Câu lạc bộ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam diễn ra chiều 10/8. Học viện hiện có gần 70 câu lạc dành cho sinh viên. Nhiều câu lạc bộ có đội ngũ Ban Chủ nhiệm năng động, tích cực, được đào tạo kỹ năng quản lý, làm việc nhóm và thành viên câu lạc bộ đông đảo như: Câu lạc bộ Khởi nghiệp VNUA; Sinh viên nghiên cứu khoa học; Du lịch VNUA. Đây cũng là 3 câu lạc bộ được chính thức ra mắt trong chương trình chiều nay.

Chương trình ra mắt Câu lạc bộ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nằm trong các chuỗi hoạt động để chào đón tân sinh viên khóa 69 – năm 2024.

Từ các câu lạc bộ đã góp phần tạo ra môi trường hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu, lợi ích thiết thực để sinh viên phát triển, rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt.

14.jpg
Cán bộ, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định, Học viện luôn nỗ lực, nâng cao môi trường giảng dạy, học tập và hỗ trợ sinh viên.

Năm học 2024 - 2025, Học viện dành gần 20 tỷ đồng cho hoạt động Câu lạc bộ, sinh viên nghiên cứu khoa học và hệ thống Tutor thông qua các đề án, kế hoạch. Đơn cử như: Đề án thành lập trên cơ sở tổ chức lại và quản lý hoạt động khối câu lạc bộ sinh viên; Đề án tổ chức tuyển chọn sinh viên, nhóm sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học; Kế hoạch tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn 2024”.

caulacbosinhvien.jpg2.jpg
Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS Nguyễn Công Tiệp nhấn mạnh, nhiệm vụ của giáo dục đại học không chỉ là truyền thụ và tạo ra tri thức, mà còn là nơi phát hiện năng lực, bồi dưỡng các giá trị, tạo nền tảng để cá nhân được phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo.

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh viên luôn được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, giúp các em trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình.

image001.jpg
Một hoạt động của Câu lạc bộ 'Khởi nghiệp VNUA'.

Nhắc lại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có gần 70 câu lạc bộ sinh viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực; TS Nguyễn Công Tiệp khẳng định, các câu lạc bộ không ngừng phát triển cả về chất và lượng, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh viên Học viện.

Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thấy tự hào khi người học đã và đang nỗ lực để phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng sinh viên cũng như xã hội.

IMG_5116.JPG
Các câu lạc bộ sinh viên có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa.

“Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các bạn phát triển câu lạc bộ, cũng như phát triển bản thân khi học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam” – TS Nguyễn Công Tiệp quả quyết và mong muốn các câu lạc bộ sẽ không ngừng nỗ lực, sáng tạo phát triển mạnh mẽ, trở thành những điểm sáng trong đời sống sinh viên.

IMG_8167.JPG
GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng các Câu lạc bộ Khởi nghiệp VNUA; Sinh viên nghiên cứu khoa học; Du lịch VNUA.
IMG_8179.JPG
Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng sinh viên nhấn nút ra mắt các Câu lạc bộ sinh viên của Học viện.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có quy mô đào tạo gần 3 vạn sinh viên. Gần 70 năm qua, Học viện đã đào tạo cho đất nước khoảng 120 nghìn người có trình độ kỹ sư, cử nhân; gần 15.000 Thạc sỹ và gần 800 tiến sỹ. Các thế hệ sinh viên Học viện đã và đang làm việc trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Nhiều người trở thành chính khách, doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo xuất sắc và gặt hái nhiều thành công. Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.