Một bệnh nhân từng điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TW lây COVID-19 cho 9 người ở BV K

GD&TĐ - Bệnh viện K xác định có 1 bệnh nhân từng điều trị 1 tháng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về đã lây COVID-19 cho 5 bệnh nhân khác và 4 người nhà tại Bệnh viện K Tân Triều.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bệnh viện K, qua điều tra dịch tễ, bệnh viện xác định có 1 bệnh nhân từng điều trị 1 tháng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về đã lây SARS-CoV-2 cho 5 bệnh nhân khác và 4 người nhà tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Cụ thể, bệnh nhân Bùi Thị H., 63 tuổi, trú lại Tổ dân phố Tây kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 31/3 và điều trị viêm gan tại đây trong 1 tháng. Từ ngày 27/4, bệnh nhân H. chuyển sang Bệnh viện K khám và điều trị. Từ khi nhập viện, bệnh nhân H. chỉ ở trong phòng điều trị. Từ thời điểm nhập viện điều trị tại Bệnh viện K, chỉ có ông Lương Đức C. chăm sóc cho bệnh nhân H.

Liên quan đến chùm ca bệnh ở Bệnh viện này, sáng 7/5, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh có mặt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) để chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19, sau khi viện này ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Chu Ngọc Anh nhận định, ổ dịch tại đây có tính chất còn phức tạp hơn cả ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh), bởi Bệnh viện K cũng là tuyến đầu và có bệnh nhân ở tất cả các tỉnh thành đến chữa trị.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, tập thể cán bộ, công nhân viên Bệnh viện K phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tham gia và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ yêu cầu phòng, chống dịch của Bộ Y tế và UBND thành phố; động viên bệnh nhân, người nhà bệnh nhân yên tâm cùng đồng hành thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện.

Lãnh đạo Hà Nội khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức để Bệnh viện K thực hiện tốt nhiệm vụ phong toả. Trước mắt, UBND huyện Thanh Trì duy trì liên lạc với Bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ về nhu yếu phẩm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người thực hiện cách ly trong các cơ sở của Bệnh viện K.

Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh, từ giờ phút này, bắt đầu thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ bệnh nhân đặc biệt mới tiếp nhận.

Trước đó, sáng cùng ngày 7/5, 10 người tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 gồm 6 người nhà, 4 bệnh nhân. 

Cùng ngày, 3 cơ sở của Bệnh viện K đều đã bị phong tỏa để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện. Thời gian phong tỏa từ 5giờ30 sáng 7/5. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho những người cách ly.

Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê những trường hợp liên quan để có các biện pháp phòng chống dịch.

Bệnh viện cũng đã lên những phương án để đảm bảo về thuốc điều trị, nhu cầu thiết yếu của tất cả người bệnh và cán bộ y tế, người lao động ở lại 3 cơ sở của bệnh viện trong thời gian này.

Trong sáng nay (7/5), ngay sau khi nhận được thông tin Bệnh viện ca có 10 trường hợp nhiễm Covid-19, nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Bắc Ninh đã ra công văn khẩn tìm người đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ