Moscow nói gì về cuộc điện thoại với Tổng thống Trump?

GD&TĐ -Một quan chức ngoại giao cấp cao Nga cho biết, Nhà Trắng chưa liên lạc với Moscow về vấn đề sắp xếp cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Ông Yuri Ushakov - Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Yuri Ushakov - Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên vào ngày 21/1/2025, ông Yuri Ushakov - Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đề cập đến các báo cáo gần đây của giới truyền thông cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ mới nhậm chức Donald Trump đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đã theo dõi các báo cáo của phương tiện truyền thông rằng, chính quyền Mỹ đang chuẩn bị đối thoại và Tổng thống Trump được cho là đã chỉ đạo nhóm của mình liên lạc với Nga.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Nhà Trắng chưa liên lạc với Moscow về vấn đề sắp xếp cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước", ông Ushakov tiết lộ với các phóng viên, và nhắc lại rằng, Moscow sẵn sàng thảo luận nếu nhóm của ông Trump chứng minh được lợi ích chung.

Những phát biểu của ông Ushakov được đưa ra sau một báo cáo của CNN vào ngày 19/1/2025 rằng, nhóm của ông Trump được cho là đang lên kế hoạch cho một cuộc điện đàm với Moscow, mà theo các nguồn tin của kênh này, có thể diễn ra ngay sau lễ nhậm chức tổng thống.

Bản báo cáo nói rằng, các viên chức trong nhóm an ninh quốc gia của ông Trump đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gọi từ vài tuần trước, mặc dù không rõ liệu ngày diễn ra cuộc trò chuyện đã được ấn định hay chưa.

Hãng tin này lưu ý rằng, cuộc gọi điện thoại sẽ là một sự thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận của người tiền nhiệm Joe Biden, người đã không nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga Putin trong gần ba năm.

Đầu tháng này, ông Trump đã xác nhận ý định nói chuyện với ông Putin, nói rằng, nhà lãnh đạo Nga "muốn gặp mặt và chúng tôi đang sắp xếp cuộc gặp".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho biết, ông Putin sẵn sàng đàm phán với ông Trump mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã gặp nhau nhiều lần trong quá khứ, lần gần đây nhất là vào năm 2019, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Hôm 20/1/2025, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc tốt đẹp tới ông Trump trước lễ nhậm chức tổng thống, và cho biết, Moscow "hoan nghênh" những tuyên bố của ông Trump về mong muốn khôi phục quan hệ với Nga và ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt giao tranh giữa Moscow và Kiev trong vòng 24 giờ sau khi ông trở lại nhiệm sở.

Vào giữa ngày nhậm chức hôm 20/1, Tổng thống Mỹ đã được các nhà báo hỏi liệu ông có thể giữ lời hứa hay không, ông Trump nói đùa rằng, ông vẫn "còn nửa ngày nữa", và nói: "Chúng ta cùng chờ xem".

Trong những tuần trước lễ nhậm chức, ông Trump đã điều chỉnh mốc thời gian để giải quyết xung đột, bày tỏ hy vọng đàm phán hòa bình trong vòng sáu tháng. Người được ông đề cử làm đặc phái viên về xung đột Ukraine, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, cho rằng, một thỏa thuận có thể được làm trung gian trong vòng 100 ngày sau lễ nhậm chức.

Trong những tuần gần đây, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin rằng, nhóm của ông Trump đang cân nhắc một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, có thể bao gồm lệnh ngừng bắn dọc theo các tiền tuyến hiện tại và thành lập một khu vực phi quân sự rộng 1.300 km do quân đội châu Âu tuần tra.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên tại Trường THCS Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia chương trình tập huấn về kết nối thế hệ số. Ảnh: Đình Tuệ

Trang bị năng lực số cho giáo viên: Tổ chức lại năng lực nghề nghiệp

GD&TĐ - Khung năng lực số cho giáo viên không chỉ đơn thuần là một tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn đóng vai trò như “kim chỉ nam”, giúp đội ngũ nhà giáo xác định rõ những năng lực và kỹ năng thiết yếu để chủ động thích ứng với môi trường giáo dục số đang không ngừng biến đổi.

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.