Moscow đồng loạt triển khai S-300, S-400 và S-350

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Để đối phó với nguy cơ bị tấn công đường không từ hướng Ukraine, Nga đã triển khai hàng loạt hệ thống phòng thủ hiện có.

Hệ thống S-350 xuất hiện gần biên giới Ukraine.
Hệ thống S-350 xuất hiện gần biên giới Ukraine.

Quyết định tăng cường phòng thủ của Nga được người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng không và Không gian của Liên bang Nga, Andrey Demin hôm 10/4 cho biết, lực lượng này đã tăng số lượng tổ hợp phòng không được triển khai gần biên giới Ukraine.

Tất cả những đơn vị đơn vị đều được tăng cường trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa gồm S-400, S-300PM2, S-350 với số lượng tăng lên gấp đôi, trong khi tổ hợp Pantsir-S gần như không còn trong kho bởi số lượng triển khai dọc tuyến biên giới đã tăng lên gấp 5 lần trước đây.

Để giải quyết các nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu trên không hoạt động từ lãnh thổ Ukraine, hơn 50 trạm radar di động đã được triển khai bổ sung và các máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không A-50U đang tuần tra 24/24h.

"Các tổ hợp phòng không của Lực lượng Hàng không vũ trụ, cũng như các phương tiện phòng không của Lục quân, được kết hợp thành một hệ thống chung dưới sự lãnh đạo duy nhất, đã được triển khai ở biên giới các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk ở khoảng cách xa nhất có thể phạm vi tấn công trên không của kẻ thù", ông Andrey Demin cho biết.

Tăng cường phòng không là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Liên bang Nga do lo ngại bị Ukraine tập kích bằng các loại vũ khí tầm xa hiện đại.

Ngoài ra, các đơn vị phòng không đã được thành lập tại các khu vực Liên bang Nga mới tuyên bố sáp nhập (DPR, LPR, Zaporozhie và Kherson) để bảo vệ các cơ sở quan trọng và các trung tâm hành chính và công nghiệp lớn nằm trong khu vực hoạt động đặc biệt.

Ông Andrey Demin thừa nhận, hiệu quả của lực lượng phòng không Nga vẫn còn một số tồn tại vì vẫn để lọt một số phương tiện do Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, cho đến nay các lực lượng Ukraine vẫn không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho các cơ sở của Nga.

Hiệu quả của phòng thủ Nga đã được biết đến trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo ông Andrey Demin, kể từ khi chiến sự nổ ra, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn hơn 100 chiếc máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Hàng ngàn quả đạn phản lực của hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất bị đánh chặn. Cùng với đó là số lượng lớn đạn rocket, tên lửa, trực thăng, máy bay chiến đấu có người lái của Ukraine đã bị phòng không Nga đánh bại.

"Không có khác biệt nào giữa đánh chặn UAV chiến lược RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper của Mỹ với phi cơ chiến thuật như Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, cũng như máy bay có người lái.

Bằng chứng là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 100 chiếc Bayraktar bàn giao cho Ukraine suốt thời gian qua", tướng Andrei Demin tuyên bố.

Tướng Demin đề cập đến vụ MQ-9 Mỹ rơi trên Biển Đen hồi tháng trước và nhấn mạnh rằng phi cơ rơi do mất lái sau khi ngoặt gấp. "Sự việc là nỗi xấu hổ và khiến thế giới phương Tây nhận ra rằng những mục tiêu trên không như vậy không phải vấn đề với các hệ thống phòng không hiện đại của Nga", ông cho biết thêm.

Máy bay Bayraktar TB2 có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển. Mỗi chiếc mang được tải trọng 150kg, trong đó khối lượng vũ khí là 55kg. TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg.

Bayraktar TB2 thể hiện uy lực qua những cuộc giao tranh ở ngoại ô thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu xung đột, nhưng không quân Ukraine đã phải hạn chế hoạt động của chúng do lưới phòng không mạnh của Nga.

Những chiếc TB2 gần như biến mất khỏi chiến sự và chỉ được dùng cho các nhiệm vụ tập kích đặc biệt nhưng số lượng lớn chúng không thể quay về căn cứ do bị lực lượng Nga đánh chặn dọc đường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.