Moscow đối phó F35-A Mỹ uy hiếp biên giới phía bắc

GD&TĐ - Mỹ được quyền triển khai chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35A Lightning II ở lãnh thổ Phần Lan để có thể tiến vào lãnh thổ Nga từ phía bắc.

Moscow đối phó F35-A Mỹ uy hiếp biên giới phía bắc

Sau khi Phần Lan nhanh chóng gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2023, quốc gia này không chỉ bắt đầu hội nhập vào các cấu trúc của khối này với tốc độ đáng kinh ngạc mà còn trở thành bàn đạp chống lại Nga.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, Hoa Kỳ đặc biệt tích cực trong vấn đề này, đồng thời thực hiện nhiều kịch bản khác nhau trong diễn tập, đặc biệt là việc sử dụng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II đe dọa tiến vào biên giới Nga từ phía bắc.

Trong cuộc diễn tập BAANA 2024, một cặp máy bay chiến đấu F-35A thuộc Phi đội 48 của Không quân Hoa Kỳ từ Căn cứ Không quân Lakenheath ở Anh đã hạ cánh xuống đường cao tốc ở Phần Lan, quốc gia NATO là láng giềng của Nga.

Sau đó, giới chức lãnh đạo Lầu Năm Góc đã long trọng tuyên bố rằng vụ việc này là lần đầu tiên một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 hạ cánh xuống một đoạn đường làm đường băng sân bay (AUD) ở châu Âu.

Tuy nhiên, điều này có vẻ hơi kỳ lạ, vì vào năm 2023, những chiếc F-35A của Không quân Na Uy đã được phát hiện trên đường phố Phần Lan, ở những đoạn đường được chuẩn bị đặc biệt cho việc này.

Có lẽ, người Mỹ đã quen với việc tuyên bố mình là người đầu tiên trong mọi việc nên họ đã quên mất “người Viking” mới là những người đầu tiên tung chiến đấu cơ F-35 vào Phần Lan.

Lưu ý rằng việc sử dụng AUD ở châu Âu, đặc biệt là ở Phần Lan, đang trở thành một phần trong khái niệm “phương pháp chiến đấu cơ động” của Lực lượng Không quân Mỹ.

Đây là một giai đoạn quan trọng trong khả năng sống sót của phi đội máy bay chiến đấu NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, vốn được hiện thực hóa từ kinh nghiệm hoạt động quân sự ở Ukraine.

Sau khi chính quyền Helsinki đưa đất nước gia nhập NATO, Hoa Kỳ đã giành được quyền tiếp cận một số lượng lớn các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Phần Lan, với đầy đủ khả năng triển khai tiêm kích tàng hình F-35A - loại máy bay mang vũ khí hạt nhân, thường trực và luân phiên ở Phần Lan.

Để đạt được mục đích này, chính quyền Washington đã hứa với những người bạn ở Helsinki cơ hội mua 64 chiếc F-35A Lightning II cho Không quân Phần Lan để thay thế những chiếc F-18C/D đã lỗi thời. Nghĩa là, người Mỹ cũng sẽ kiếm được tiền từ máy bay của người Phần Lan.

Tuy nhiên, động thái này được giới chức Moscow và các chuyên gia quân sự nước này cho rằng, đó thực sự là những hành động đe dọa an ninh của Nga và khiến lãnh thổ Phần Lan trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ