Moscow chuyển hướng toàn bộ dầu bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nga được cho là đã chuyển hướng được hoàn toàn số dầu xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt.

(Ảnh: RIA)
(Ảnh: RIA)

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết Moscow đã xoay sở để chuyển hướng hoàn toàn toàn bộ khối lượng xuất khẩu dầu bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt, việc giảm doanh số bán hàng đã tránh được.

"Chúng tôi đã có thể chuyển hướng được toàn bộ khối lượng dầu xuất khẩu liên quan đến lệnh cấm vận và không có sự sụt giảm doanh số bán hàng" - ông Shulginov nói tại một cuộc họp mở rộng của Bộ.

Theo Bộ trưởng Năng lượng, lượng dầu trên được chuyển tới các quốc gia Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông.

Đặc biệt, như Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak lưu ý, lượng hàng xuất khẩu sang Ấn Độ năm ngoái đã tăng 22 lần.

Trước đó, ông Novak công bố số liệu thống kê về xuất khẩu dầu sang Trung Quốc.

Trong năm qua, khoảng 67 triệu tấn dầu đã được xuất khẩu sang nước này, chiếm gần 1/3 tổng khối lượng xuất khẩu.

Các biện pháp trừng phạt dầu mỏ Nga của các nước phương Tây có hiệu lực vào ngày 5/12/2022.

Theo đó, EU ngừng chấp nhận dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển. Ngoài ra, các quốc gia thuộc G7 , Australia và EU áp đặt giới hạn giá đối với dầu vận chuyển đường biển ở mức 60 USD/thùng, cấm vận chuyển và bảo hiểm dầu với giá cao hơn.

Đáp lại, từ ngày 1/2, Nga cấm bán dầu cho người nước ngoài, nếu các hợp đồng quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc áp dụng giới hạn giá.

Từ ngày 5/2, các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga bắt đầu có hiệu lực. EU cấm nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu của Nga, đồng thời các nước EU và Nhóm G7 đặt ra mức giá trần đối với chúng.

Theo đó, nhiên liệu diesel được áp đặt mức giá 100 USD và 45 USD đối với các sản phẩm được giảm giá.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ