Ngày 23/7, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Theo đó, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 23 đến 25/7, với mục tiêu thu nhận đạt 70% số thân nhân đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống dữ liệu, tối đa hai thân nhân/liệt sĩ.
Đối tượng ưu tiên thu mẫu gồm mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ và những người thân thuộc dòng mẹ theo quy định. Đối với liệt sĩ nữ, cơ quan chức năng sẽ lập danh sách riêng để phục vụ công tác đối chiếu ADN.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc thu nhận mẫu ADN là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
“Không lời nói hay hành động nào có thể bù đắp hết những mất mát, hy sinh và sự kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều thập kỷ qua của gia đình. Việc thu mẫu ADN ngày hôm nay là một bước đi thiết thực để hiện thực hóa lời hứa trước lịch sử, trước vong linh các anh hùng liệt sĩ”, Đại tá Trần Bình Hưng nhấn mạnh
Đại diện thân nhân liệt sĩ, ông Vũ Xuân Hội xúc động chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi mong mỏi tìm lại người thân chưa bao giờ nguôi ngoai.
“Mong ước lớn nhất của gia đình là một ngày được thắp nén hương trước đúng phần mộ, gọi đúng tên người đã hy sinh. Chỉ cần còn hy vọng thì chúng tôi vẫn luôn chờ đợi”, ông Hội bày tỏ.
Theo ông Hội, việc triển khai thu nhận mẫu ADN không chỉ là thành tựu của khoa học công nghệ mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Sự hướng dẫn tận tình của lực lượng chức năng trong quá trình lấy mẫu cũng giúp thân nhân cảm thấy được sẻ chia, động viên.
Ngay sau lễ phát động, Phòng PC06 phối hợp với tổ công tác của Cục C06 (Bộ Công an) tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho các thân nhân liệt sĩ. Dữ liệu ADN sau khi thu thập sẽ được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Việc ứng dụng công nghệ ADN được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội giúp nhiều gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm thất lạc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác “đền ơn đáp nghĩa”, xoa dịu nỗi đau chiến tranh và khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
"Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát, khảo sát hiện vẫn còn trên 4.300 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là niềm trăn trở, nỗi day dứt khôn nguôi không chỉ của các gia đình liệt sĩ mà còn là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội", Đại tá Trần Bình Hưng cho hay.