Mối lo "đại dịch" mới

GD&TĐ - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh đậu mùa khỉ có khả năng đang lây truyền không kiểm soát được khi tính đến ngày 2/6, số ca nhiễm trên toàn cầu đã tăng lên 550 người tại 30 quốc gia khác nhau.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/6 cho biết, sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia trên thế giới từ Mỹ đến châu Âu đang cho thấy virus này có khả năng đã lây lan mà không bị phát hiện trong một khoảng thời gian dài.

Đặc biệt, dịch bệnh đang lan truyền khác thường bên ngoài các quốc gia Tây Phi và Trung Phi, vốn là nơi bệnh thường được tìm thấy.

Tiến sĩ Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật chuyên về bệnh đậu mùa khỉ của WHO, nhận định, virus đậu mùa khỉ thậm chí còn có khả năng đã lây truyền trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cũng trấn an rằng, cuộc điều tra dịch tễ vẫn đang được tiến hành và hiện vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào được xác nhận chính xác về quy mô của căn bệnh này.

Trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm 1/6, đại diện WHO cho biết, điều mà tổ chức này và tất cả các quốc gia thành viên đang làm là ngăn chặn sự lây lan về sau của bệnh đậu mùa khỉ.

Hiện, biện pháp đối phó chính với căn bệnh này là theo dõi tiếp xúc và cách ly những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng hơn trong cộng đồng.

Tín hiệu có thể giúp trấn an thế giới là hiện nay đối tượng bị lây lan bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu vẫn là những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Do đó, các quốc gia hiện được WHO khuyến cáo chỉ cần tránh kỳ thị người đồng tính mắc bệnh và thay vào đó tăng cường giám sát để xác định các trường hợp mắc bệnh trên diện rộng để xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nguy hiểm gây chết nhiều người vẫn còn lây lan khắp thế giới, điều may mắn với nhân loại là bệnh đậu mùa khỉ thường không nghiêm trọng và các triệu chứng thường tự hết.

Chỉ có một số ít diễn biến nặng ở châu Phi, còn tại Bắc Mỹ và châu Âu hiện vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca diễn tiến nặng hay tử vong nào vì căn bệnh này. Hơn nữa, căn bệnh này vẫn chưa lây lan trong các nhóm dân cư dễ bị tổn thương là phụ nữ mang thai và trẻ em.

Trong khi đó, đây không phải là căn bệnh mới vì trong suốt 5 thập kỷ qua, WHO đã theo dõi diễn tiến tình hình bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi. Từ đầu năm 2022 đến nay có hơn 70 trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại 5 quốc gia châu Phi, trong đó gia tăng tại CHDC Congo. Nguyên nhân có thể là do việc tiêm phòng bệnh này đã bị tạm dừng tại châu Phi từ năm 1980.

Bối cảnh này cũng cho thấy, dù có nguy cơ trở thành bệnh dịch mới khi đã lây lan tới 30 quốc gia trên thế giới, nhưng với sự hiểu biết của con người trong suốt nhiều năm qua nên các chuyên gia dịch tễ hoàn toàn đủ khả năng ứng phó trong trường hợp bệnh đậu mùa khỉ bùng phát. Hơn nữa, các loại vắc-xin đời đầu từ nhiều năm trước đối với căn bệnh này hiện vẫn còn phát huy tác dụng.

Ngoài ra, công nghệ sản xuất vắc-xin của con người hiện đã có một bước tiến dài, đặc biệt là sau giai đoạn đối phó với dịch Covid-19 chưa từng có vừa qua. Hiện, bệnh đậu mùa khỉ cũng mới chỉ lây lan trong một cộng đồng cụ thể là những người có quan hệ tình dục đồng giới nam.

Do đó, WHO không khuyến nghị tiêm chủng đại trà và không cần thiết phải tiêm phòng hàng loạt đối với căn bệnh này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ