Mọi hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát vẫn diễn ra bình thường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Tân Hiệp Phát đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Ông David Riddle - người vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát
Ông David Riddle - người vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh (Người sáng lập Công ty Tân Hiệp Phát) bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Liên quan đến sự việc trên, mới đây, Công ty Tân Hiệp Phát đã phát đi thông tin cáo báo chí gửi đến khách khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Trong thông cáo báo chí, Tân Hiệp Phát cho biết ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương là những người sáng lập, điều hành công ty nhiều năm qua nên việc 2 người này bị bắt tạm giam “chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát”.

Tuy nhiên, Công ty Tân Hiệp Phát cho biết, giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát

“Với hệ thống quản lý và đội ngũ được xây dựng nhiều năm qua, với trách nhiệm của mình, Công ty Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này với hoạt động của công ty và các đối tác có liên quan”, thông cáo báo chí của Tân Hiệp Phát nêu.

Một trong những động thái để duy trì sự hoạt động liên tục, ổn định của Công ty Tân Hiệp Phát là việc công ty này đã có tổng giám đốc, người đại diện pháp luật mới là ông David Riddle.

Công ty Tân Hiệp Phát cho biết sẽ duy trì công việc cùng thu nhập cho hàng nghìn người lao động đang làm việc tại công ty. Đồng thời, công ty này cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Trong đó có cả các chương trình từ thiện, nuôi dạy trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 vừa qua.

Được biết, Công ty Tân Hiệp Phát hiện có hàng nghìn người lao động trực tiếp, hàng chục nghìn đối tác khác trong chuỗi cung ứng, tiêu thụ, xây dựng, vận tải, hàng chục nghìn hộ nông dân trồng trà và thảo mộc trên cả nước...

Trong 3 năm qua, không chỉ tham gia cùng Nhà nước chống dịch, dù gặp nhiều khó khăn, Công ty Tân Hiệp Phát vẫn nỗ lực, thậm chí hy sinh lợi ích trước mắt để đảm bảo 100% người lao động không bị mất việc làm, không bị giảm thu nhập. Qua đó, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho các đối tác như xây dựng, vận tải, kênh phân phối, nhà cung cấp, nông dân ...

Dù dịch bệnh, Công ty Tân Hiệp Phát đã đóng góp ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng trong 3 năm. Công ty Tân Hiệp Phát có sản phẩm 14 năm liên tục đạt Thương Hiệu Quốc Gia, cung cấp sản phẩm đều khắp 63 tỉnh thành Việt Nam và xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia, cả những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Nhật, Mỹ, Đài Loan,... Hàng năm, Công ty chi hàng chục tỷ đồng cho công tác xã hội, từ thiện.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư để xây dựng Công ty Tân Hiệp Phát thành một doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu châu Á về nước giải khát, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực khác, Công ty Tân Hiệp Phát tin tưởng vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty Tân Hiệp Phát xác định tồn tại không chỉ vì mình, còn là trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, với những người có liên quan”, thông cáo báo chí của Tân Hiệp Phát nêu rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.