Mộc Châu (Sơn La): Hỗ trợ hơn 800 triệu đồng cho huyện Phù Yên chống dịch

GD&TĐ - Huyện Mộc Châu (Sơn La) ủng hộ các nhu yếu phẩm, hàng nông sản trị giá hơn 700 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt, tiếp sức cho người dân huyện Phù Yên vượt qua khó khăn những ngày giãn cách xã hội. 

Đông đảo thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận chuyển hàng hỗ trợ huyện Phù Yên.
Đông đảo thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận chuyển hàng hỗ trợ huyện Phù Yên.

Phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Đảng bộ và bà con nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu đã nhiệt tình tham gia giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân huyện Phù Yên.

Địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Huyện Mộc Châu đã ủng hộ người dân và các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm. 

Ông Phạm Duy Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Mộc Châu cho biết: Thực hiện chương trình này, huyện Mộc Châu đã lên kế hoạch vận động tuyên truyền, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và bà con trong huyện ủng hộ rau củ, quả và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt thường ngày. Tổng trị giá sau đợt kêu gọi là hơn 700 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt.

Số lượng nhu yếu phẩm và các mặt hàng nông sản được huyện Mộc Châu ủng hộ huyện Phù Yên gồm: 9 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm, mì phở 2.000 thùng; 760 hộp thịt; 3.613 bột canh, muối, mì chính, hạt nêm là 3.613, hơn 19 tấn củ, quả...

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết, thống nhất tốt đẹp của bà con các dân tộc trên địa bàn huyện, góp sức cùng người dân địa phương vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.