Học nghề không còn gánh nặng chi phí
Những năm gần đây, cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS nhằm đa dạng hóa con đường học tập, giảm áp lực tuyển sinh vào THPT công lập và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật.
Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới hải đảo, học nghề vẫn chưa trở thành lựa chọn phổ biến do điều kiện kinh tế, nhận thức của phụ huynh còn hạn chế và thiếu thông tin về giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, không ít học sinh sau lớp 9 phải nghỉ học, đi làm thuê hoặc gắn bó với công việc nương rẫy để phụ giúp gia đình.
Xuất phát từ thực tế đó, Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Đại Dương (Công ty Đại Dương) triển khai Chương trình Quỹ học bổng Khuyến học & Giáo dục Việt nhằm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục nghề nghiệp chất lượng. Nguồn kinh phí của chương trình được Nhà nước cùng Hiệp hội Doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đồng hành tài trợ.
Theo đó, chương trình ưu tiên con em hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những học viên có nguyện vọng học nghề.
Đối tượng tham gia là người đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT, trong độ tuổi từ 18 đến 30, quân nhân, công an đã hoàn thành nghĩa vụ; sinh viên đang theo học hệ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu chuyển đổi hoặc nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Phạm Huy Hưng - Giám đốc Phát triển thị trường Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Đại Dương (Văn phòng tuyển sinh Đắk Lắk), học viên tham gia chương trình được miễn 100% học phí, đồng thời được hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt và phương tiện đưa đón trong suốt quá trình học tập.
“Tùy từng bậc đào tạo, giá trị học bổng lên tới 150 triệu đồng đối với hệ trung cấp, 200 triệu đồng đối với hệ cao đẳng và khoảng 300 triệu đồng đối với chương trình liên thông đại học”, ông Hưng cho biết.
Theo ông Hưng, chương trình được xây dựng theo mô hình đào tạo nghề kép, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, với khoảng 30% thời lượng học lý thuyết và 70% thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp FDI. Song song với đào tạo chuyên môn, học viên còn được học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, được hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng thu nhập từ 6-12 triệu đồng/tháng trong thời gian thực tập.
Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng cao đẳng chính quy, danh hiệu Kỹ sư thực hành theo quy định hiện hành và được doanh nghiệp đối tác ưu tiên tuyển dụng với mức thu nhập từ 12-15 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh cơ hội việc làm trong nước, học viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ còn có thể tham gia các chương trình làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Singapore và một số thị trường lao động quốc tế theo nhu cầu tuyển dụng của các đối tác.
Để triển khai chương trình, Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Đại Dương đã liên kết với nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước như Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại. Học viên được lựa chọn theo học các ngành Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô - những lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại các doanh nghiệp FDI.
Mở thêm lựa chọn sau lớp 9
Những chính sách hỗ trợ trên đang tạo thêm cơ hội để nhiều học sinh vùng khó tiếp tục con đường học nghề thay vì phải sớm tham gia lao động phổ thông.
Tham dự hội thảo do Công ty Đại Dương phối hợp với UBND xã Hòa Sơn (Đắk Lắk) tổ chức, em Y Mưng Enung (20 tuổi, trú tại buôn Ja) cho biết đã nghỉ học từ sau lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Sau khi nghỉ học, Y Mưng chủ yếu làm nương rẫy và lao động thời vụ với thu nhập bấp bênh. Em cho biết luôn mong muốn học một nghề để có công việc ổn định nhưng điều kiện gia đình chưa cho phép.
“Em muốn học nghề để sau này có công việc ổn định. Khi được giới thiệu về chương trình học bổng, em rất mong có cơ hội tham gia”, Y Mưng chia sẻ.
Không chỉ Y Mưng, tại nhiều xã vùng sâu của Đắk Lắk vẫn còn không ít học sinh phải tạm gác việc học vì điều kiện kinh tế. Với các em, chi phí học tập, sinh hoạt và việc phải rời gia đình đến học tại các đô thị lớn là những rào cản khiến con đường học nghề trở nên khó tiếp cận.
Em Nguyễn Thùy Trang (SN 2006, trú xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk) có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ làm công nhân gồng gánh nuôi cả gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Trang đã hoàn thành chương trình trung cấp nghề ngành Điện tử công nghiệp - Tự động hóa. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khiến em vẫn trăn trở về cơ hội học tiếp để nâng cao trình độ và tìm kiếm việc làm ổn định.
“Em muốn học lên cao hơn để có tay nghề vững và sớm có công việc ổn định phụ giúp mẹ. Khi biết đến chương trình học bổng, em đăng ký ngay vì đây là cơ hội quý", Trang chia sẻ.
Theo ông Đỗ Trọng Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, địa phương có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc tạo thêm cơ hội học nghề cho học sinh sau THCS, THPT có ý nghĩa thiết thực.
“Nếu các em có điều kiện học nghề, không phải lo chi phí và có việc làm sau khi tốt nghiệp thì đây là cơ hội rất đáng để các em cân nhắc”, ông Giáp nói.
Những chương trình học bổng gắn với đào tạo nghề không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí học tập mà còn mở thêm cơ hội để thanh niên vùng khó tiếp cận nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và xây dựng tương lai bằng chính tay nghề của mình.
Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao hiệu quả phân luồng sau THCS, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật trong giai đoạn mới.
Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Đại Dương
Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại ghẽ kiot 102-KVA, xã Mao Điền, Thành phố Hải Phòng.
Văn phòng tuyển sinh tại Đắk Lắk
Địa chỉ: Số 51B Y Wang, Phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk
Người đại diện: Ông Phạm Huy Hưng - Giám đốc phát triển thị trường
SĐT: 0793.687.567