Mở đường sống cho lực lượng ở Kursk

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý ngừng bắn 30 ngày, khẳng định sẵn sàng đối xử nhân đạo với binh lính Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kursk.

Mở đường sống cho lực lượng ở Kursk

Hôm 19/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã thảo luận chi tiết về tình hình xung quanh Ukraine và những cách thức có thể để giải quyết vấn đề, đặc biệt là về thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Cơ quan báo chí của Điện Kremlin đưa tin, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mong muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình và tiếp tục đối thoại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất lệnh ngừng bắn trong 30 ngày và được người đồng cấp Nga hoan nghênh.

Tuy nhiên, ông Putin đã nêu ra một số điều kiện, bao gồm đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ chế độ ngừng bắn, chấm dứt việc huy động cưỡng bức ở Ukraine và chấm dứt việc tái vũ trang cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Những rủi ro liên quan đến Kiev, mà theo phía Nga là đã nhiều lần vi phạm các thỏa thuận đã đạt được trước đó, cũng được nhấn mạnh.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng đối xử nhân đạo với binh lính Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kursk. Trong trường hợp đầu hàng, số binh lính này sẽ được đảm bảo cuộc sống, được đối xử tử tế theo luật pháp Nga và các chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng, vào ngày 19 tháng 3, cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra theo hình thức 175 đổi 175 người. Như một cử chỉ đầy thiện chí hơn, Moscow sẽ chuyển thêm 23 quân nhân Ukraine bị thương nặng.

Một trong những đề xuất quan trọng của Donald Trump là ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ sáng kiến ​​này và ngay lập tức ra lệnh cho quân đội Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cũng phản ứng tích cực với sáng kiến ​​của Trump nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đen. Các cuộc đàm phán giữa các cơ quan hữu trách của Nga và Mỹ để thảo luận chi tiết về vấn đề này sẽ bắt đầu trong tương lai gần.

Ngoài ra, ông Putin và ông Trump cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình ở Trung Đông và khu vực Biển Đỏ.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác để ổn định tình hình địa-chính trị thế giới và phát triển hợp tác trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh toàn cầu. Một ví dụ điển hình về các bước đi chung là cuộc bỏ phiếu phối hợp tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine.

Sự chú ý đặc biệt cũng được dành cho việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ. Hai vị tổng thống đã xem xét triển vọng hợp tác kinh tế và năng lượng, đồng thời ủng hộ ý tưởng tổ chức các trận đấu khúc côn cầu giữa giữa các cầu thủ Mỹ và Nga của Giải khúc côn cầu quốc gia (NHL) và Giải khúc côn cầu lục địa (KHL)

Như vậy, về thực chất đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày được ông Trump và ông Putin đồng thuận không phải là một thỏa thuận ngừng bắn thực sự, mà chỉ là phía Nga sẽ “ngừng các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng Ukraine”, chứ các cuộc không kích vào các mục tiêu khác cùng hoạt động chiến sự trên bộ hoàn toàn không được đề cập đến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ