Minsk áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Liên minh châu Âu

GD&TĐ - Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả danh sách trừng phạt của EU.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Ngoại giao Belarus giải thích rằng họ không muốn xảy ra sự đối đầu, nhưng cũng không thể không phản ứng trước các hành động không thân thiện từ phía EU, do đó các biện pháp trừng phạt trả đũa sẽ được đưa ra vào ngày 2/10/2020.

Tuy nhiên, Minsk sẽ không công bố danh sách những người bị trừng phạt. Ngoài ra, Belarus có thể xem xét lại mức độ hiện diện của mình tại EU.

“Liên quan đến các lệnh trừng phạt thị thực được EU thông qua đối với một số quan chức Belarus, phía Belarus sẽ đưa ra danh sách trừng phạt trả đũa kể từ hôm nay. Theo thông lệ ngoại giao đã được thiết lập, chúng tôi sẽ không công bố danh sách này” – trích thông báo của Bộ Ngoại giao Belarus.

Những người nằm trong danh sách trừng phạt của Belarus sẽ bị cấm nhập cảnh không chỉ tại Belarus, mà còn trong các hiệp hội có sự tham gia của quốc gia này.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Belarus. Theo đó, Tổng thống Alexander Lukashenko không có tên trong danh sách. Tuy nhiên, EU nhấn mạnh rằng, trong trường hợp đàm phán với phe đối lập không có tiến triển, ông Lukashenka cũng có thể được đưa vào danh sách này.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.