Michele Placido: Diễn viên đa tài - Người tình đa mang

GD&TĐ - Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim Michele Placido trở nên nổi tiếng thế giới sau khi đóng vai thanh tra Corrado Cattani trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Bạch tuộc”.

Michele Placido trong những năm ở đỉnh cao danh vọng.
Michele Placido trong những năm ở đỉnh cao danh vọng.

Ông sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo, đông con ở thị trấn Ascoli Satriano, miền Nam nước Ý. Michele Placido từng tham gia lực lượng cảnh sát nên trải nghiệm đó đã giúp ông rất nhiều trong phim.

Sự nghiệp điện ảnh

Từ nhỏ, Michele mơ ước trở thành diễn viên sân khấu, nhưng bố mẹ ông lại muốn con học kỹ thuật. Học xong phổ thông, ông đi lính hai năm, sau đó làm cảnh sát một thời gian, chính trải nghiệm này đã giúp ông rất nhiều khi đóng vai thanh tra Cattani trong phim “Bạch tuộc”.

Đồng thời, Michele quyết định vào học Học viện Sân khấu La Mã, và tốt nghiệp vào cuối những năm 1960. Ông từng làm việc với các đạo diễn nổi tiếng như Luca Ronconi và Giorgio Strehler. Michele thường gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ. Trong gia đình, ngoài ông ra, còn có tám anh em đang tuổi ăn tuổi lớn.

Thời trẻ, Michele Placido thực sự chỉ coi trọng nghệ thuật sân khấu, lúc bấy giờ ông không công nhận điện ảnh. Nhưng đồng lương quá ít ỏi của một diễn viên sân khấu không đủ sống qua ngày khiến ông nhận lời mời của các đạo diễn điện ảnh.

Những vai diễn đầu tiên mang lại vinh quang cho Michele Placido trên tổ quốc mình là vai chính trong các phim hài tình cảm “Romanzo popolare” với nữ diễn viên Ornella Muti và phim “Till Marriage Do Us Part” với nữ diễn viên Laura Antonelli quyến rũ.

Dần dần, nghệ sĩ bắt đầu say mê điện ảnh, và đến đầu những năm 80, Michele quyết định thay đổi vai diễn người tình. Ông từ chối lời mời của các nhà làm phim tham gia những bộ phim hài nhẹ nhàng với cốt truyện tình yêu.

Thay vào đó, ông thử sức trong những thể loại xa lạ đối với mình. Các phim chiến tranh “And Agnese Chose to Die”, phim kinh dị “Corleone”, phim tâm lý “A Leap in the Dark”, phim hình sự “Pizza Conection” lần lượt ra mắt khán giả.

“Bạch tuộc”

Danh tiếng thực sự đến với Michele Placido sau khi bộ phim truyền hình nhiều tập “Bạch tuộc” được phát hành, khi ông đóng vai chính, thanh tra Corrado Cattani. Hình tượng này ảnh hưởng rất lớn đến số phận của ông và làm thay đổi cuộc đời ông. Bộ phim đã gặt hái được thành công lớn ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trên đường phố, ai cũng nhận ra Michele Placido, người ta gọi ông bằng tên nhân vật chính: Thanh tra Corrado Cattani. Sự nổi tiếng khiến ông có phần mệt mỏi. Hơn nữa, suốt 4 mùa phim, ông quả là vất vả vì cái hình tượng mà mình đã tạo ra với sự kỹ lưỡng của nhà làm phim.

Ít lâu sau, Michele nằng nặc đòi hủy bỏ nhân vật của ông trong bộ phim. Suốt một thời gian dài, yêu cầu của ông không được các nhà sản xuất chấp nhận, nhưng cuối cùng, họ cũng lắng nghe ông. Sau khi thanh tra Cattani biến mất, “Bạch tuộc” còn tồn tại được vài mùa, nhưng không nhận được sự mến mộ như trước đây.

Hoạt động đạo diễn

Ở tuổi 44, Michele Placido lần đầu tiên thử sức mình trong tư cách là một đạo diễn phim. Tác phẩm đầu tay của ông là bộ phim “Pummarò”, sau đó xuất hiện một số phim khá thành công: “Blood Friends”, “Common ero” và những tác phẩm khác. Bộ phim “Romanzo criminale” năm 2005 của ông đã giành được giải thưởng Điện ảnh Quốc gia David Dantello cho kịch bản hay nhất do chính Michele Placido viết.

Các nhân vật trong phim của Michele Placido là những tên xã hội đen và tội phạm hoạt động ở Ý vào những năm 70 của thế kỷ trước. Đến nay, người ta biết hơn mười tác phẩm điện ảnh do ông đạo diễn.

Năm 1991, Michele Placido được mời đóng vai sĩ quan Nga chiến đấu tại Afghanistan trong phim chiến tranh “Bước ngoặt Afghanistan” của đạo diễn Nga Vladimir Bortko. Phim được quay ở biên giới Tajikistan và Uzbekistan. Ngoài Michele Placido, các ngôi sao Nga như Tatiana Dogileva, Nina Ruslanova, Philip Yankovsky, Mikhail Zhigalov cũng có mặt trong phim này.

Đời tư

Michele Placido với người vợ thứ ba Federica Vincenti.

Michele Placido với người vợ thứ ba Federica Vincenti.

Michele Placido suốt đời nổi tiếng là người được phụ nữ mến mộ, đời tư của ông rất phong phú. Ngoài ba cuộc hôn nhân chính thức, ông có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Người vợ đầu tiên của ông là Ilaria Lezzi, họ kết hôn khi ông mới bước vào nghề diễn viên sân khấu.

Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài không lâu. Ít lâu sau, Michele phải lòng nữ diễn viên trẻ đẹp Simonetta Stefanelli, người từng đóng vai chính trong phim “Bố già”. Simonetta Stefanelli không chỉ xuất hiện trong những bộ phim nghệ thuật, mà còn trên các tạp chí đàn ông trong tư thế khỏa thân.

Sau khi chính thức ly hôn với người vợ đầu tiên của mình, Michele xây dựng gia đình với Simonetta, họ sinh được ba người con. Cô con gái lớn Violante nối nghiệp bố mẹ và trở thành diễn viên. Giống như mẹ mình, cô không ngại đóng những cảnh nóng và xuất hiện trên những tạp chí khiêu dâm. Hơn nữa, khác với bố, cô đã chinh phục được công chúng Mỹ.

14 năm sau khi con gái ra đời, họ sinh được hai cậu con trai - Michelangelo và Marco Brenno. Lúc này, mối quan hệ của hai vợ chồng đã rạn nứt do Michele ngoại tình. Năm 1988, ông có một đứa con ngoài giá thú với nữ diễn viên Virginia Alexandre. Cậu bé được đặt tên là Inigo. Vì vậy năm 1994, cuộc hôn nhân thứ hai của ông với Simonetta tan vỡ.

Một thời gian dài, nam diễn viên hầu như xa lánh phái đẹp. Nhưng vào đầu những năm 2000, ông gặp nữ diễn viên trẻ Federica Vincenti, kém ông 37 tuổi. “Ngựa quen đường cũ”, Michele quyết định chung sống lâu dài với Federica. Họ có với nhau một con trai tên là Gabriele, và khi cậu bé lên sáu tuổi, họ quyết định kết hôn.

Hôn lễ diễn ra đặc biệt long trọng, cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới cho nhau trong tiếng hát của bài “Ave Maria”, được trình diễn bởi Al Bano, một người bạn cũ của Michele. Khách sạn năm sao, nơi diễn ra hôn lễ, được trang trí bằng hoa lan, loài hoa yêu thích của Federica. Hiện, cặp đôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự ấm cúng của họ ở miền Nam nước Ý.

Michele Placido hôm nay

Năm 2011, Michele Placido tham gia phim “Ages of love” (“Tình yêu: hướng dẫn sử dụng”) cùng với huyền thoại điện ảnh thế giới Monica Bellucci và Robert De Niro. Bộ phim nói về những cảm xúc thanh cao của tình yêu, đặc trưng cho ba giai đoạn của cuộc đời: Tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành và thậm chí cả tuổi già.

Đầu năm 2016, theo lời mời của Đài Truyền hình Nga, Michele Placido đến Moscow tham gia tiết mục “Hãy để họ nói” trong chương trình “Tất cả những bí mật của thanh tra Cattani. Ba mươi năm sau” và “Chào buổi sáng”.

Mùa hè năm đó, cùng với các ngôi sao điện ảnh như Dolph Lundgren, Mark Dacascos và Emir Kusturica, Michele Placido được mời tham dự Liên hoan phim truyền hình quốc tế “Cầu nối nghệ thuật”, được tổ chức lần thứ hai tại thành phố Rostov-on-Don. Tại liên hoan này, Michele Placido được trao giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất trong bộ phim mới “Scelta, La” (“Lựa chọn”).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ