HLV Didier Deschamps nói lời đau đớn sau chung kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Didier Deschamps nói lời đau đớn khi Pháp thua kịch tính Argentina trong trận chung kết World Cup 2022.

HLV Didier Deschamps nói lời đau đớn sau chung kết World Cup 2022

“Có lẽ chúng tôi sẽ không đau đớn như thế này nếu Pháp thua đối thủ 0-2” - chiến lược gia Deschamps phát biểu sau trận chung kết tối 18/12 trên đất Qatar.

Thực tế, Pháp thi đấu hoàn toàn lép vế và bị dẫn trước 2-0 cho đến khi Kylian Mbappe ghi liền hai bàn quân bình tỷ số ở phút 80, 81. Kết quả trên buộc họ phải vào hiệp phụ và Messi lần nữa đưa Argentina vượt lên dẫn trước, song Mbappe tiếp tục tỏa sáng và hoàn tất cú hat-trick giúp Pháp quân bình 3-3.

Đôi bên vì thế phải đưa nhau vào loạt sút luân lưu cân não, chung cuộc Argentina thắng Pháp bằng tỷ số luân lưu 4-2.

"Có quá nhiều cảm xúc đã đến. Sau tất cả, mọi thứ thật tàn nhẫn bởi chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng" - nhà cầm quân tuyển Pháp nói thêm.

Chiến lược gia có biệt danh ‘Người gánh nước’ thừa nhận Argentina chơi hay hơn Pháp trong 70 phút đầu.

"Đối thủ chơi thứ bóng đá đẳng cấp, giàu năng lượng trong 70 phút đầu trận" - ông Deschamps giải thích: "Nhiều cầu thủ Pháp chơi tệ vì những lý do khác nhau. Nhưng ở tình cảnh ngặt nghèo, chúng tôi như trở lại từ cõi chết”.

Thuyền trưởng tuyển Pháp còn nói lời day dứt: “Chúng tôi tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ở cuối hiệp chính và ở hiệp phụ. Chúng tôi còn day dứt hơn vì hỏng ăn ở phút cuối. Nếu chúng tôi thua đậm, cảm giác rất sẽ khác. Dẫu sao, tôi cũng chúc mừng Argentina vì họ đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời".

Huấn luyện viên Deschamps khóc sau khi tuyển Pháp thua Argentina ở chung kết World Cup 2022.

Huấn luyện viên Deschamps khóc sau khi tuyển Pháp thua Argentina ở chung kết World Cup 2022.

Pháp thua nhưng nhà cầm quân 54 tuổi khen ngợi học trò, đặc biệt với các cầu thủ trẻ sẽ mang đến nhiều tương lai hứa hẹn. Ông tri ân ngôi sao lập hat-trick Kylian Mbappe, người còn đoạt Vua phá lưới với 8 bàn.

Deschamps tiếp quản đội bóng có biệt danh “Những chú gà trống Gô-loa” vào năm 2012. Năm 2018, ông Pháp vô địch World Cup trên đất nước Nga. Bên cạnh đó, ông cũng đưa Pháp vào chung kết EURO 2016, World Cup 2022 và vô địch UEFA Nations League 2020-2021.

Khi được hỏi về tương lai, ông Deschamps bỏ ngỏ khả năng tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp: "Lúc này, tôi và toàn đội đều đang rất buồn. Thậm chí, ngay cả khi Pháp thắng tôi cũng không trả lời luôn câu hỏi về tương lai. Đầu năm tới tôi sẽ trao đổi với chủ tịch Liên đoàn và khi đó tất cả sẽ được giải đáp".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.