Messi muốn trở lại Barca, chủ tịch Joan Laporta phản ứng gây sốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Siêu sao người Argentina cảm thấy không hạnh phúc ở Paris và muốn quay lại Barca nhưng vẫn chưa được toại nguyện.

Messi muốn trả lại Barca nhưng bất lực.
Messi muốn trả lại Barca nhưng bất lực.

Theo El Chiringuito TV, Messi đã gọi điện cho Xavi để hỏi về khả năng trở lại Barca ngay trong mùa hè 2022. Thuyền trưởng của Barca tỏ ra hào hứng nhưng quyền quyết định lại thuộc về Chủ tịch Joan Laporta.

Hiện tại, Laporta vẫn chưa gọi điện cho Messi và M10 vẫn chưa thể trở về mái nhà xưa nhưng mong ước của anh cùng người vợ thân yêu.

Messi được cho là đang chán ngán cuộc sống ở Paris khi người bạn thân Neymar sắp rời đi, trong khi đàn em Mbappe giờ có quyền can thiệp vào những quyết định hệ trọng nhất của đội bóng, bao gồm cả việc chọn lựa HLV và lối chơi. Điều này được cho là khiến Messi không hài lòng.

Ngoài Neymar được cho là sắp ra đi, ngay cả Mauro Icardi nhiều khả năng cũng sẽ tìm bến đỗ mới trong thời gian tới. Tân Giám đốc thể thao Luis Campos đang cố gắng chốt mua trung vệ Milan Skriniar từ Inter với giá 70 triệu euro. PSG cũng vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Gianluca Scamacca từ Sassuolo với giá 50 triệu euro.

Chiều 5/7, trang chủ PSG xác nhận sa thải HLV Mauricio Pochettino. Chiến lược gia người Argentina rời đội bóng thủ đô nước Pháp sau 18 tháng và sẽ được thay thế bởi HLV Christophe Galtier.

PSG cho biết trong một tuyên bố trên trang chủ của câu lạc bộ: “PSG xác nhận rằng Mauricio Pochettino đã kết thúc vai trò của mình tại câu lạc bộ. Huấn luyện viên người Argentina và các thành viên trong ban huấn luyện đã gia nhập câu lạc bộ vào tháng 1 năm 2021.

HLV Pochettino đã dẫn dắt PSG tổng cộng 84 trận đấu, thắng 55, hòa 15 và thua 14. Dưới nhiệm kỳ của HLV Pochettino, PSG đã giành được danh hiệu Siêu cúp nước Pháp 2020 và Cúp Quốc gia Pháp 2020/21, cũng như chức vô địch Ligue 1 lịch sử thứ 10 của câu lạc bộ vào tháng 4 vừa qua.

Câu lạc bộ xin cảm ơn Mauricio Pochettino và các thành viên ban huấn luyện vì những gì họ đã làm và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…