Messi khởi đầu tệ nhất sau 16 năm

GD&TĐ - Messi vẫn chưa thể tỏa sáng ở Paris Saint Germain. Siêu sao này chưa có được bàn thắng nào ở vô địch quốc gia Pháp, một sự khởi đầu vô cùng tệ.

Messi chưa có bàn thắng nào ở giải quốc nội của Pháp
Messi chưa có bàn thắng nào ở giải quốc nội của Pháp

Chuyển tới thi đấu cho PSG trong mùa Hè vừa qua sau khi chia tay Barca, Messi mới chỉ có được 3 bàn thắng cho đại gia của bóng đá Pháp (tất cả đều ở Champions League) và chưa thể khiến các fan hâm mộ của đội bóng này cảm thấy thỏa mãn.

Thất vọng hơn, Messi vẫn chưa có được bàn thắng nào ở vô địch quốc gia Pháp. Đây là khởi đầu tệ nhất của siêu sao số 30 ở giải quốc nội sau 16 năm qua.

Thống kê cho thấy, Messi chỉ sút trúng hướng khung thành bốn lần sau 303 phút thi đấu ở bốn trận Ligue 1 mùa này. Ở trận kinh điển nước Pháp với Marseille cuối tuần qua, siêu sao Argentina chỉ hai lần đe dọa khung thành đối phương. 

Messi chưa từng khởi đầu mùa giải tệ như thế kể từ mùa 2005/2006, mùa thứ hai anh chơi cho đội một Barca. Theo thống kê của Opta, Messi chạm bóng 70 lần/trận ở PSG, ít hơn 30 lần so với khi khoác áo Barca.

Lý giải cho việc El Pulga chưa thể tỏa sáng ở Paris Saint Germain, cựu danh thủ Thierry Henry phân tích trên tờ RMC Sport: "Tôi cho rằng Messi đang bị cô lập ở PSG. Cậu ấy không nhận được quá nhiều bóng. Tôi sẽ không nói rằng Messi cảm thấy buồn nhưng rõ ràng, cậu ấy bị cô lập.

Tôi thích chứng kiến Messi thi đấu ở giữa nhưng giờ đây, tiền đạo này đang gặp khó khăn khi thi đấu dạt sang cánh phải. Khi được chơi ở giữa, Messi có thể điều tiết được nhịp độ tấn công. Rõ ràng, PSG cần tìm giải pháp để cho Mbappe, Neymar và Messi có thể chơi cùng nhau".

Cựu tiền đạo của Arsenal và Barcelona tiếp tục đặt câu hỏi về vị trí của Messi dưới thời HLV Pochettino: "Tôi không nghĩ rằng Messi có thể tạo ra sự khác biệt khi thi đấu ở bên cánh phải. Tôi không hiểu rõ quan điểm chiến thuật của HLV Pochettino.

Rõ ràng, khi bạn thi đấu ở hàng công và bị đẩy ra quá nhiều ở cánh thì bạn sẽ không thể tạo ra tác động đủ lớn. Khi đó, bạn sẽ không nhận được nhiều bóng như thường lệ".

Henry cũng cho rằng PSG đang dồn bóng về phía Mbappe nhiều hơn so với Messi: "Mbappe là ngôi sao số một của PSG. Cậu ấy đã tỏa sáng giúp cho PSG thăng hoa từ đầu mùa.

Do đó, bóng sẽ được dồn về phía tiền đạo người Pháp nhiều hơn. Một CLB chỉ nên có một cầu thủ nhạc trưởng để điều tiết. Vấn đề của PSG ở chỗ, họ đang sở hữu quá nhiều ngôi sao".

Trận gặp Marseille vừa qua, Messi có nhiều lần đưa Mbappe vào thế có thể ghi bàn, nhưng tiền đạo Pháp liên tục có những pha xử lý lỗi và phung phí cơ hội. Trong khi đó, Neymar tỏ ra thiếu chính xác trong kỹ thuật, rườm rà trong các lựa chọn tấn công.

Bên cạnh đó, Di Maria cũng không có được phong độ tốt nhất, nhiều lần làm chậm nhịp, không kịp thời hỗ trợ tấn công cho đồng đội.

Khi còn thi đấu Henry từng là đồng đội của Messi trong 3 năm khi cựu danh thủ Arsenal khoác áo Barca trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010. Hiện tại Henry đang giữ vai trò trợ lý HLV ở ĐTQG Bỉ.

Trong một diễn biến khác, theo tờ L"Équipe và Marca, hạn chót bỏ phiếu bầu chọn Quả bóng vàng 2021 kết thúc vào rạng sáng 25/10 (giờ Việt Nam), với 25% phiếu bầu còn lại của các nhà báo còn đắn đo được cho là đã dồn cho Messi.

Một phần của sự thay đổi này, trong 25% số phiếu bầu còn chờ đợi đến phút chót, theo tờ L"Équipe tiết lộ, dù nhiều nhà báo tham gia bầu chọn Quả bóng vàng 2021 đã nghiêng về Messi, nhưng vẫn chờ đợi màn trình diễn của các ứng viên khác ở vòng đấu cuối tuần ra sao trước khi quyết định bỏ phiếu.

Trong khi đó, theo các cuộc thăm dò của tờ L"Équipe và Marca về khả năng cầu thủ nào sẽ đoạt Quả bóng vàng 2021, kết quả đều nghiêng hẳn về Messi.

Theo đó, trên tờ L"Équipe có tới 73% độc giả của tờ báo này chọn Messi đoạt Quả bóng vàng (Benzema chỉ có 12% và Lewandowski 7%) khi cuộc thăm dò tổ chức ngay trước thời hạn bỏ phiếu ngày 24.10 kết thúc. Còn trên tờ Marca, Messi nhận 34%, xếp tiếp theo là Benzema 26% và Lewandowski có 11%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ