9 cảnh sát bị thương, 21 vụ bắt giữ khi Messi làm khách của Marseille

GD&TĐ -9 cảnh sát bị thương, 21 kẻ quá khích bị bắt trước, trong và sau trận ‘Siêu kinh điển’ bóng đá Pháp giữa Marseille và PSG hôm 25/10.

Cổ động viên xông vào sân đuổi theo Messi.
Cổ động viên xông vào sân đuổi theo Messi.

“8 cảnh sát bị bầm tím, trong khi một sĩ quan bị đá vào mặt phải nằm viện ít nhất 7 ngày”, theo tờ Le Parisien: “21 người đã bị bắt vì có hành vi bạo lực liên quan đến trận Le Classique thuộc vòng 11 Ligue 1”.

Cổ động viên quá khích đã ném bom khói về phía Neymar khi anh chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc cho PSG. Sự cố xảy ra trong hiệp 1 khiến trận đấu gián đoạn.

Cổ động viên ném bom khói về phía Neymar khi anh đá phạt góc.

Cổ động viên ném bom khói về phía Neymar khi anh đá phạt góc.

Hiệp 2, một kẻ quá khích còn xông vào sân đuổi theo hướng Lionel Messi, trong khi bên ngoài sân Velodrome hàng trăm người cố gắng chen vào khi cổng đã đóng.

“Cảnh sát đã phải can thiệp và dùng hơi cay giải tán đám đông có ý định xô đổ cổng sân vận động Velodrome để vào trong”, tờ Le Parisien miêu tả.

Đây không phải lần đầu tiên cổ động viên Marseille ‘quậy tưng bừng’ ở mùa giải này. Ban kỷ luật Ligue 1 đã 2 lần ra án phạt với các sự cố trên khán đài sân Velodrome khi chủ nhà tiếp Nice ngày 22/8 và Angers sau đó đúng 1 tháng.

Thậm chí, sau trận đấu với Angers phía Ban tổ chức Ligue 1 còn cảnh báo Marseille có thể bị trừ điểm nếu như tái phạm, song sự việc vẫn tiếp diễn và còn nghiêm trọng hơn ở trận đối đấu với PSG.

Trận "Siêu kinh điển" hôm 25/10 kết thúc với tỷ số hoà 0-0 và PSG tiếp tục giữ vững ngôi đầu Ligue 1 với 28 điểm, trong khi Marseille xếp thứ 4 với 18 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ