Messi khiến lãnh đạo PSG khó xử

GD&TĐ - Trong bối cảnh hợp đồng sắp hết hạn, Messi bất ngờ đòi tăng lương mới chịu gia hạn với PSG.

Messi đòi tăng lương mới chịu gia hạn với PSG.
Messi đòi tăng lương mới chịu gia hạn với PSG.

Trong bài phân tích mới đây, tờ Le Parisien cho rằng, Messi đã gây sức ép với PSG khi đòi tăng lương mới chấp nhận gia hạn hợp đồng với ở lại với đội bóng nước Pháp.

Messi được cho là đã ủy quyền cho bố đẻ kiêm đại diện của mình là ông Jorge gửi đến lãnh đạo của PSG một thông điệp rõ ràng. Ông Jorge cho biết, Lionel bây giờ xứng đáng được trả nhiều tiền hơn bởi chân sút sinh năm 1987 này đã là nhà vô địch thế giới.

Một lý do khác khiến ông Jorge mạnh dạn đề xuất tăng lương cho con mình là bởi M10 đang được khá nhiều đội bóng quan tâm trong đó có CLB Al-Hilal của Saudi Arabia với hợp đồng có tổng giá trị lên tới… 400 triệu euro.

Tuy vậy, đòi hỏi này từ phía Messi rất khó được PSG chấp thuận thậm chí đội bóng này từng nhiều lần muốn M10 giảm lương để chia sẻ khó khăn với đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại, Messi cũng đang cân nhắc tái hợp với đội bóng cũ Barca. Tuy vậy, nếu trở về lại Camp Nou, M10 nhiều khả năng sẽ nhận mức lương thấp hơn khá nhiều so với mức lương 37 triệu euro/năm hiện nhận tại PSG.

Chương trình “El Chiringuito de Jugones” của đài truyền hình MegaTV tiết lộ, Barca và đại diện của BTC La Liga đã gặp mặt để bàn về chuyện tiền đạo Messi sẽ trở lại Tây Ban Nha chơi bóng, sau 2 mùa giải sang Pháp chơi cho PSG.

Đáng chú ý, nhà báo phụ trách đưa tin độc quyền đảm bảo rằng: “Messi sẽ chơi cho Barcelona. Tôi nghĩ Messi đã trở lại. Dù vậy La Liga cần phải đưa ra những điều kiện ổn cho mọi bên có liên quan”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.