Messi chỉ ra hai ứng viên vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, tiền đạo của PSG chỉ ra 2 ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vàng tại Qatar.

Messi cân nhắc tiếp tục thi đấu cho Argentina sau World Cup 2022.
Messi cân nhắc tiếp tục thi đấu cho Argentina sau World Cup 2022.

Mới đây, MC truyền hình Pablo Giralt đã tới thủ đô Paris để phỏng vấn siêu sao Lionel Messi cho kênh DirecTV Sport. Trong buổi phỏng vấn này, Messi chia sẻ việc cân nhắc tiếp tục thi đấu cho Argentina sau World Cup 2022.

“Tôi cảm thấy thể trạng của mình lúc này là rất tốt, thậm chí tốt hơn năm ngoái lúc mới đến PSG. Khi tôi nói năm nay sẽ là World Cup cuối cùng, tôi làm như vậy vì gánh nặng tuổi tác. Nhưng sau khi World Cup kết thúc, tôi sẽ xem mình còn tiếp tục được nữa hay không”.

Tiền đạo của PSG chỉ ra 2 ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vàng tại Qatar: "Các ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu thường là Đức, Brazil, Pháp, Anh. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn Brazil và đặc biệt là Pháp, không phải vì tôi đang chơi bóng ở đất nước của họ mà bởi vì Pháp sở hữu những cầu thủ tuyệt vời và có ý tưởng rõ ràng về trận đấu".

El Pulga cũng tỏ ra lo lắng với 2 người đồng đội trên tuyển đó là Di Maria và Dybala: "World Cup luôn khắc nghiệt, nếu không cẩn thận, Argentina có thể bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đó khiến chúng tôi lo lắng, đặc biệt sau những chuyện xảy ra với Dybala và Di Maria. Nhưng tôi nghĩ họ vẫn còn cơ hội để đến Qatar với thể trạng sung sức”.

Lionel Messi đang sở hữu phong độ ấn tượng trước khi cùng tuyển Argentina chinh phục World Cup 2022. Trong mùa 2022/23, tiền đạo này có 17 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia. Chân sút 35 tuổi ghi 13 bàn và đóng góp 10 kiến tạo. Trung bình mỗi 90 phút, Messi in dấu giày vào 1,35 pha lập công.

Trong top 5 giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, tiền đạo người Argentina có 9 kiến tạo sau 11 lần ra sân ở Ligue 1, thành tích ngang ngửa Kevin de Bruyne của Man City.

Nếu cùng đội tuyển Argentina đến Qatar vào cuối năm nay, Messi (35 tuổi) sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại 5 kỳ World Cup. Trước đó, chỉ có Gianluigi Buffon (36 tuổi), Antonio Carbajal (37 tuổi), Lothar Matthaus (37 tuổi) và Rafa Márquez (39 tuổi) là những người tham dự 5 kỳ World Cup. Ronaldo, đối trọng của Messi, cũng có số lần góp mặt tương tự ở độ tuổi 37.

Messi cũng đang đứng trước cơ hội trở thành tuyển thủ Argentina tham dự nhiều kỳ World Cup nhất với 5 lần. Messi sẽ vượt qua con số 4 lần khoác áo “Albiceleste” tại các kỳ World Cup trước đó của huyền thoại Diego Maradona và người đồng đội cũ Javier Mascherano.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ