Tiết lộ tiền thưởng khủng tại World Cup 2022

GD&TĐ - Tiền thưởng cho các đội đạt thành tích tại Qatar sẽ cao hơn nhiều so với các kỳ World Cup từng được tổ chức trước đây.

Tiết lộ tiền thưởng khủng tại World Cup 2022

Cụ thể, nhà vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được khoản thưởng 42 triệu USD, tăng hơn 4 triệu USD so với nhà đương kim vô địch Pháp đã ‘bỏ túi’ 4 năm trước.

So rộng hơn, số tiền mà nhà vô địch tại Qatar nhận được cũng tăng hơn nhiều con số 35 triệu USD mà Đức nhận được khi đăng quang năm 2014 hay 30 triệu USD mà Tây Ban Nha nhận được vào năm 2010.

Tiền thưởng thực tế đã tăng vọt bởi Ý chỉ nhận 20 triệu USD cho chức vô địch năm 2006 và Brazil được 8 triệu năm 2002. Tính ra, sau 20 năm, mức thưởng cho nhà vô địch World Cup đã tăng gấp hơn 5 lần.

Pháp vô địch World Cup 2018 được thưởng 38 triệu USD.

Pháp vô địch World Cup 2018 được thưởng 38 triệu USD.

32 đội dự World Cup 2022 đều sẽ ra về với tiền thưởng hàng triệu USD, tuỳ vào thành tích của họ. Đội dừng bước ở vòng bảng được 9 triệu USD, vòng 1/8 nhận 13 triệu USD, còn tứ kết bỏ túi 17 triệu USD.

Đội đứng thứ tư được thưởng 25 triệu USD - tức cao hơn số tiền mà nhà vô địch Ý nhận được năm 2006. Đội giành giải ba cũng chia nhau số tiền 27 triệu USD, trong khi á quân được thưởng 30 triệu USD từ ban tổ chức.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự toán thu 4,6 tỷ USD tại World Cup 2022, trong đó riêng bản quyền truyền hình đã mang về 2,6 tỷ USD. FIFA xác định, dành 440 triệu USD vào quỹ thưởng World Cup 2022, tăng 40 triệu USD so với năm 2018.

Tại World Cup 2014 ở Brazil, tổng tiền thưởng là 358 triệu USD - điều đó có nghĩa tiền thưởng World Cup đã tăng 23% trong hai kỳ gần nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).