'Mẹo' giúp người dân tránh bẫy lừa đảo vé máy bay, tặng quà dịp Tết

GD&TĐ - Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP và nên bỏ qua kết quả tìm kiếm có chữ "Được tài trợ" để tránh sập bẫy lừa đảo dịp Tết.

Thượng tá Hồ Thọ Hải tại buổi họp báo.
Thượng tá Hồ Thọ Hải tại buổi họp báo.

Khi tìm kiếm dịch vụ vé tàu xe, du lịch trên mạng, người dân nên bỏ qua các kết quả tìm kiếm đầu tiên có gắn chữ "Được tài trợ", thường là các trang quảng cáo do đối tượng xấu bỏ tiền mua vị trí hiển thị để tiếp cận, lừa đảo.

Đây là thông tin được Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM, cung cấp tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, chiều 8/1.

Theo Thượng tá Hải, tội phạm mạng đang gia tăng hoạt động dịp cận Tết qua 3 hình thức lừa đảo thường thực hiện trong dịp này.

Thứ nhất, các đối tượng mạo danh các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện các chính sách tặng quà, hoạt động tình nghĩa. Từ việc mạo danh này, chúng dẫn dụ người dân cài đặt các ứng dụng (App) lạ hoặc nhấp vào các đường link chứa mã độc nhằm chiếm đoạt tài khoản và chiếm đoạt tiền.

Thứ hai, lợi dụng tâm lý mua sắm cuối năm, các đối tượng tung ra các chương trình khuyến mãi ảo, tặng quà tri ân dịp Tết để lừa đảo người tiêu dùng.

Thứ ba, nhu cầu di chuyển, du lịch và lưu trú rất lớn của người dân trước, trong và sau Tết, các đối tượng tạo ra các kịch bản lừa đảo bán vé tàu xe, đặt phòng khách sạn giả mạo.

Những người này thường chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) và các công cụ tìm kiếm để tiếp cận những người dân mất cảnh giác.

ttbc1.jpg
Buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội tại TPHCM.

Thượng tá Hải cho rằng, nếu có kiến thức an ninh mạng, người dân có thể giảm tới 80-90% nguy cơ bị lừa đảo. Trong đó, nguyên tắc quan trọng nhất liên quan đến mã OTP.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất cứ cá nhân, tổ chức hay qua một ứng dụng nào. Mã OTP chỉ dùng để chuyển tiền đi chứ dùng để nhận tiền. Do đó, khi có người yêu cầu cung cấp mã OTP, người dân phải nghĩ ngay tới việc mình sẽ bị mất tiền nếu cung cấp.

"Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ và chỉ nên cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng chính thống (CH Play hoặc App Store) để đảm bảo an toàn cho thiết bị", Thượng tá Hải cảnh báo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ