Với 160 thí sinh, đây không chỉ là chặng thi dẫn chương trình mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa tuổi thơ, rèn kỹ năng làm việc nhóm, ứng biến và khám phá bản thân.
Để trẻ được chơi đúng với tuổi thơ
Đồng hành cùng các thí sinh là dàn Đại sứ MC nhí gồm MC Hoàng Gia Bảo, MC Nguyễn Thu Hương, MC Đỗ Thế Anh và MC Vũ Nhật Thuỷ Tiên – những gương mặt từng trưởng thành từ các sân chơi MC nhí. Sự trở lại của các em trong vai trò Đại sứ tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ thí sinh, đồng thời tiếp thêm động lực cho những bạn nhỏ bước vào chặng thử thách mới.
Chương trình còn có đội ngũ huấn luyện viên đến từ nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Nghệ An... trực tiếp hỗ trợ thí sinh trong sinh hoạt, làm việc nhóm và thực hiện các thử thách.
Theo MC Thanh Mai, Trưởng Ban Tổ chức, “Thanh âm đồng dao” được lựa chọn với mong muốn đưa những câu hát, trò chơi quen thuộc của tuổi thơ Việt trở lại gần hơn với trẻ em hôm nay. “Tuổi thơ đi qua nhanh lắm. Vì thế, chúng tôi mong những ngày ở đây, các con hãy chơi thật vui”, MC Thanh Mai chia sẻ.
Tinh thần ấy được đưa vào toàn bộ lịch trình. Thay vì chỉ tập luyện trước micro, các thí sinh được tham gia những trò chơi như Chi chi chành chành, Nu na nu nống, Rồng rắn lên mây, nhảy dây, nhảy sạp, ném lon, ném còn, oẳn tù tì... Ban Tổ chức còn khuyến khích các em thực hiện bản tin hiện trường ngay tại khu trò chơi, biến trải nghiệm thực tế thành chất liệu cho bài dẫn.
Ở thử thách “Hội làng Olympic”, các đội tiếp tục trải nghiệm nhiều hoạt động đòi hỏi tốc độ, sự khéo léo và tinh thần đồng đội như kendama, bắn cung, thử thách dưới nước, ném bao cát và khám phá không gian EduLand.
Qua những hoạt động này, Ban Cố vấn có thể quan sát thí sinh trong những tình huống khác với khi đứng một mình trước micro: Một em có biết hỗ trợ đồng đội khi gặp khó? Một bạn tự tin trước máy quay có biết lắng nghe người khác? Khi tình huống bất ngờ xảy ra, các em có đủ bình tĩnh để ứng biến? Đây là những năng lực khó thể hiện đầy đủ trong một bài thi được chuẩn bị trước.
Một điểm nhấn khác là hoạt động “Kiến tạo Ngôi làng mơ ước”. Từ những vật liệu đơn giản, các đội cùng xây dựng nhà ở, đường phố, khu vui chơi, thư viện và không gian xanh. Những mô hình không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn gửi gắm ước mơ về một cộng đồng hạnh phúc, nơi trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển.
Thử thách MegaLive
Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thí sinh còn lần đầu thử sức với MegaLive – thử thách kết hợp dẫn chương trình, thuyết trình và lan tỏa văn hóa đọc.
Mỗi đội có 5 phút để chinh phục Ban Cố vấn và khán giả bằng khả năng dẫn dắt, làm việc nhóm, tư duy phản biện và trình bày. Nội dung xoay quanh những cuốn sách như “Phương pháp chữa ngọng triệt để”, “Cẩm nang chữa nói ngọng” và “Kỹ năng thuyết trình doanh nhân”.
Thử thách yêu cầu các em không chỉ nói trôi chảy mà phải đọc, hiểu, chọn lọc thông tin và tìm cách truyền tải để người khác muốn lắng nghe. Việc thực hiện trước ống kính livestream cũng đặt thí sinh vào môi trường đòi hỏi sự tập trung và khả năng ứng biến.
Hoạt động MegaLive “chốt đơn” sách đồng thời gắn cuộc thi với định hướng lan tỏa văn hóa đọc. Theo Ban Tổ chức, 100% thí sinh từ vòng bán kết trở đi có cơ hội gửi hồ sơ ứng tuyển vào Câu lạc bộ Thư viện Sách nói. Những thí sinh phù hợp sẽ được các MC, biên tập viên và những người làm giáo dục đào tạo miễn phí về giọng nói, tiếng Việt và kỹ năng đọc sách.
Sau hai ngày cùng ăn, cùng ở, cùng học hỏi và trải nghiệm, Vòng Bán kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí Toàn quốc 2026 khép lại với nhiều dấu ấn.
“Thanh âm đồng dao” vì thế không chỉ là tên gọi của một vòng thi. Đó còn là hành trình đưa các em trở về với những giá trị tuổi thơ, nơi trò chơi dân gian, tiếng cười, câu hát và những trải nghiệm đầu đời trở thành chất liệu để các MC nhí trưởng thành, tự tin hơn trên hành trình phía trước.